Trồng đậu phụng theo phương pháp mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2016, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã triển khai 3 tiểu dự án trồng đậu phụng với 46 hộ hưởng lợi tại huyện Mang Yang. Sau 3 tháng triển khai, 4 ha đậu phụng tại các làng: Đê Klong (xã Đak Trôi), Tơ Răh (xã Lơ Pang) và làng Deng (xã Kon Chiêng) sắp cho thu hoạch với năng suất dự kiến rất cao.

Dẫn chúng tôi ra khoảnh ruộng trồng đậu phụng phía cuối làng, anh Íp-Trưởng nhóm LEG đậu phụng làng Deng (xã Kon Chiêng) nhổ thử một bụi đậu lên quan sát rồi nhẩm tính: Khoảng 1 tuần nữa thôi, đậu phụng sẽ cho thu hoạch. Bà con đang rất phấn khởi! Ban đầu chỉ 10 hộ tham gia tiểu dự án nhưng thấy hiệu quả của cây đậu phụng cao hơn và thời gian trồng ngắn hơn so với cây mì, nên một số hộ dân trong làng cũng học hỏi kỹ thuật, rồi tự mua giống về trồng trên diện tích đất của gia đình.

 

Đậu phộng đã cho kết quả bước đầu. Ảnh. P.D
Đậu phộng đã cho kết quả bước đầu. Ảnh. P.D

Với người dân làng Deng, làng Tơ Răh hay làng Đê Klong thì cây đậu phụng không phải là cây trồng mới. Nhưng trước nay, bà con chỉ trồng theo kinh nghiệm chứ không tuân thủ theo bất cứ quy trình kỹ thuật nào. Vì vậy, năng suất, chất lượng cây trồng không cao. Khi tham gia nhóm trồng đậu phụng, các hộ đã được tập huấn rất kỹ từ khâu làm đất, xuống giống, bón phân, vun gốc… và được hỗ trợ về giống, phân bón, kẽm làm hàng rào… nên hầu hết các hộ hưởng lợi đều rất phấn khởi. Theo anh Ksor Y Vẽ-cán bộ hướng dẫn cộng đồng xã Kon Chiêng: “Đối với 1 ha đậu phụng thuộc nhóm LEG làng Deng, tiểu dự án đã hỗ trợ 200 kg giống, 3.000 kg phân vi sinh, 70 kg phân urê, 500 kg phân lân, 100 kg phân kali và 500 kg vôi. Đến nay, bà con chỉ chờ để thu hoạch đậu phụng thôi”.

Đậu phụng là cây hoa màu ngắn ngày, chỉ khoảng 3 tháng là cho thu hoạch và kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng không quá cầu kỳ. Nhưng muốn đậu phụng đạt năng suất, chất lượng cao, ngoài việc trồng, chăm sóc đúng quy trình, các hộ còn phải thường xuyên thăm đất để kịp thời phát hiện sâu bệnh, giữ ruộng đậu luôn sạch cỏ, nhất là khoảng thời gian 15-30 ngày đầu sau gieo giống; khi cây trổ hoa thì bắt đầu xới gốc cho kỹ và vun gốc cao…

Theo anh Chu Nghệ Tĩnh-cán bộ tư vấn sinh kế Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang, 3 tiểu dự án trồng đậu phụng được triển khai tại huyện Mang Yang có 46 hộ được hưởng lợi, gồm: 16 hộ ở làng Đê Klong (xã Đak Trôi), 20 hộ ở làng Tơ Răh (xã Lơ Pang) và 10 hộ ở làng Deng (xã Kon Chiêng). Tổng chi phí hỗ trợ cho 3 tiểu dự án khoảng 180 triệu đồng. Đối với làng Đê Klong, ngoài hỗ trợ về giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật, dự án còn hỗ trợ thêm thép gai để làm hàng rào. Ưu điểm của cây đậu phụng là cây ngắn ngày (khoảng 90 ngày), không kén đất và thời tiết nên mỗi năm bà con có thể gieo trồng 2-3 vụ. Trong quá trình thực hiện các tiểu dự án này, bà con áp dụng đúng quy trình nên cây trồng phát triển tốt, năng suất dự kiến đạt 3 tấn đậu phộng khô/ha; giá bán hiện tại dao động khoảng 20-21 ngàn đồng/kg. Đơn vị cũng đã liên hệ với đơn vị cung ứng giống để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân.

Cũng theo anh Tĩnh, số tiền thu hoạch đậu phụng, các hộ hưởng lợi sẽ trích lại một phần làm quỹ tái đầu tư cho vụ tiếp theo. Sau khi các tiểu dự án kết thúc, nếu bà con có nhu cầu thì dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ tập huấn để nâng cao năng lực cho sản xuất năm kế tiếp, hướng đến phát triển bền vững.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Gia Lai có chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế bán tại các mỏ vật liệu xây dựng

Gia Lai có chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế bán tại các mỏ vật liệu xây dựng

(GLO)- Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng không sát với thực tế, Sở Xây dựng Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 16 mỏ vật liệu xây dựng (8 mỏ cát xây dựng và 8 mỏ đá xây dựng tại huyện Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Đức Cơ, Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang).

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

null