Trồng cà phê khoa học, lão nông thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trồng và chăm sóc cà phê một cách khoa học, ông Bạch Văn Pha (68 tuổi, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) có thu nhập hơn 400 triệu đồng. Ông Pha trở thành điểm sáng làm giàu, là nông dân xản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Trồng cà phê khoa học

Dẫn phóng viên đi trong vườn cà phê xanh tốt, những cành ra trái trĩu trịt, ông Bạch Văn Pha kể cho phóng viên câu chuyện làm giàu, thoát nghèo của mình. Ông Pha cho biết, gia đình ông trồng cà phê từ năm 1997, đến nay diện tích đất trồng cà phê của gia đình ông lên đến 5,7ha.


 

Ông Pha giới thiệu những cây cà phê tái canh của gia đình mình cho năng suất cao, ổn định.
Ông Pha giới thiệu những cây cà phê tái canh của gia đình mình cho năng suất cao, ổn định.



"Hiện nay, giá cà phê đang ở giá khá thấp, trên dưới 30.000 đồng/kg. Thế nhưng, với diện tích cà phê hiện tại cùng sản lượng của tôi thì tôi vẫn có thu nhập vài trăm triệu đồng. Đặc biệt, tôi không sử dụng phân bón tổng hợp mà chỉ sử dụng phân đơn như kali, SA, lân. Người dân địa phương thường chọn cách trộn 3 loại phân trên với nhau để bón cho cây cà phê. Thế nhưng, thế là sai, nếu trộn nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học, khi bón sẽ giảm đi chất lượng của phân", ông Pha phân tích.

Ngoài ra, mỗi năm ông Pha còn sử dụng phân chuồng ủ hoai mục với vỏ cà phê tận dụng sau mỗi mùa để bón ra vườn. Theo ông Pha, vỏ cà phê được ủ hoai mục sẽ rất tốt nếu người dân phối trộn với tỷ lệ khoa học. Mỗi lần ủ phân, ông Pha có 8 nguyên liệu chính gồm: vỏ cà phê, phân lân, phân kali, phân Urê, chế phẩm Trichoderma, đường mía. Sau khi phối trộn 8 nguyên liệu này 20 ngày sẽ phải đảo lại 1 lần và tưới nước lên cho ẩm. 1 tháng sau, phân phải có độ nóng 70 – 80% và tiếp tục bổ sung nước. Loại phân này được ủ trong vòng 1 năm sau đó mới đưa ra bón.

Hiện nay, trong khu vườn của ông Pha, ông đang tiến hành tái canh, vừa ghép và trồng cây mới để đảm bảo năng suất. Mỗi năm 1 gốc cà phê sẽ được ông bón 10kg phân chuồng. Ngoài ra, ông còn bổ sung các loại phân đơn kể trên để đảm bảo dinh dưỡng cho cây nuôi quả và cành trong 1 năm.

Thu hơn 400 triệu mỗi năm

"Như tôi đã nói, hiện giờ, giá cà phê đang khá thấp so với trước đây. Nhưng hiện nó vẫn là cây trồng chủ lực tại địa phương. Vì vậy, muốn có lời, tôi phải làm sao giảm tối qua chi phí đầu vào. Với phương châm "1 bát thì đầy, hai bát thì vơi", 5,7ha cà phê của gia đình không hề xen bất cứ cây trồng gì. Mỗi năm tôi thu được từ 18-22 tấn cà phê nhân. Đỉnh điểm là trước đây, sản lượng cà phê của tôi đã lên đến 27 tấn. Sau khi trừ chi phí các loại, tôi còn dư được từ 400 – 600 triệu đồng", ông Pha tự tin nói.

Quả thật, tận mắt tham quan vườn của ông Pha, chúng tôi thấy những tán cà phê được cắt tỉa khoa học. Bên trong nhìn ra thì thoáng, mà bên ngoài nhìn vào thì lại dày đặc những cành mang nặng quả. Những cây cà phê của ông là giống mới nên năng suất cao. Hơn nữa, việc cắt tỉa cành khoa học của ông lão nông này cũng đảm bảo năng suất cho mùa vụ năm sau.

Điều đặc, bên dưới lớp lá của mỗi gốc cà phê của ông Pha đều có một lớp mùn rất dày. Theo ông Pha, lớp mùn này chứa rất nhiều vi sinh vật có lợi cho sự phát triển của cây cà phê. Thời gian sắp tới, ông Pha sẽ tiếp tục chuyển đổi, ghép cải tạo những giống cà phê mới, cho năng suất cao hơn để tăng thu nhập cho gia đình.

Bà Lương Nữ Hoài Thanh – Phó Chủ tịch Hội ND xã Tân Văn cho biết, mô hình và cách làm cà phê của ông Pha là cách làm hay và khoa học. Không chỉ làm cà phê, ông Pha còn chăn nuôi cá, lợn, chim bồ câu để tăng thu nhập, làm giàu trên mảnh đất của mình. Vì vậy, ông Bạch Văn Pha đã được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2013 – 2018.



https://danviet.vn/trong-ca-phe-khoa-hoc-lao-nong-thu-nhap-hang-tram-trieu-dong-moi-nam-20200927100503635.htm

Theo VĂN LONG (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm măng khô của xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh. Ảnh: T.D

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh trong vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã tư vấn, triển khai có hiệu quả các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng từng được ví như loại trái "tỷ đô" với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp phá kỷ lục nhiều năm nhưng lại đang phải trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 80% trong những tháng đầu năm.

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản năm qua là một trong những mảng sáng của bức tranh kinh tế đất nước, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu thế giới.

Hộ ông Rmah Tuân (làng Plei Thơh Ga B, xã Chư Don) mượn giống lúa Đài Thơm 8 để đưa vào sản xuất trong vụ mùa 2024. Ảnh: N.D

Chư Pưh hỗ trợ nông dân gieo trồng giống lúa mới

(GLO)- Vụ mùa 2024, Hội Nông dân huyện Chư Pưh đã triển khai mô hình “Chuyển đổi giống lúa mới”. Theo đó, Hội kết nối với doanh nghiệp cho người dân mượn giống lúa để sản xuất, sau khi thu hoạch thì trả lại. Đây là cách làm mới trong phát triển cây lúa nước của địa phương.