Triều Tiên im lặng đáng sợ: Sự yên tĩnh trước cơn bão?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Triều Tiên đã tăng giai điêu hùng biện đe dọa Mỹ vào những tháng cuối năm nay, nhưng sau đó, bắt đầu vào ngày 15/12, điều này đột ngột dừng lại và Triều Tiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường.
Đó là bình luận của trang 38 North chuyên theo dõi và phân tích các vấn đề về Triều Tiên. Theo 38 North, nếu theo dõi truyền thông phương Tây vào những tháng cuối năm, người ta sẽ có ấn tượng rằng căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ đang gia tăng. Không khí trở nên nặng nề với những cảnh báo đáng sợ của Bình Nhưỡng. Nhưng sau đó, bắt đầu vào ngày 15/12, Triều Tiên đột ngột ngừng lại và trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Sự im lặng từ Triều Tiên có nghĩa là gì? Đôi khi, đó là một dấu hiệu của sự thận trọng. Sau vụ ám sát cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee vào tháng 10/1979, Bình Nhưỡng đã im lặng, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và để chắc chắn rằng họ không bị đổ lỗi.
Đôi khi, sự im lặng của Triều Tiên được coi là tích cực tín hiệu, như khi nước này rút lại bình luận về chính quyền Mỹ.
Tuy nhiên, theo 38 North hai tuần vừa qua, sự im lặng của Triều Tiên không biểu thị sự thận trọng, cũng không đại diện cho khái niệm "im lặng là vàng". Đây là sự im lặng đáng sợ trước cơn bão.
Từ ngày 3 đến ngày 14/12, đã có một loạt tuyên bố/cảnh báo gay gắt từ các quan chức cấp cao Triều Tiên gửi đến Washington, bao gồm từ Chánh văn phòng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) (vào ngày 4 và 14/12), và 2 quan chức cấp cao của Đảng Lao động cầm quyền, Ri Su Yong và Kim Yong Chol, (lần lượt vào ngày 8 và 9/12).
Tuy nhiên, sự im lặng của Triều Tiên bắt đầu vào ngày 15/12 bất chấp một loạt các tuyên bố "rắn" từ các quan chức Mỹ mà theo thường lệ Bình Nhưỡng sẽ đáp lại.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Milley đã lên tiếng về Triều Tiên vào ngày 20./12. Bình Nhưỡng im lặng. Chỉ huy của Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ, Tướng Brown cũng bình luận về tình hình Triều Tiên ở Washington vào ngày 17/12 nhưng Bình Nhưỡng cũng chọn cách im lặng. Đích thân Tổng thống Trump cũng tweet nhiều thông điệp về Triều Tiên trên Twitter vào ngày 16/12. Bình Nhưỡng cũng không phản ứng.
Sau đó xuất hiện báo cáo ngày 22/12 về một cuộc họp của Ủy ban Quân ủy mở rộng và tại đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã công bố những gì có vẻ như là sự cứng rắn của Triều Tiên về mặt quân sự. Bản báo cáo đó, theo 38 North giống như một tiếng sấm sét từ đường chân trời tối tăm. Và một lần nữa, sự im lặng của Triều Tiên có thể chính là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Minh Nhật (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.