Triều Tiên "thử nghiệm quan trọng", "quà Giáng sinh" cho Mỹ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8-12 cho biết nước này vừa thực hiện thử nghiệm quan trọng tại bãi thử tên lửa Sohae, nơi Bình Nhưỡng từng cam kết dỡ bỏ năm 2018.
"Một thử nghiệm rất quan trọng đã được thực hiện tại bãi phóng vệ tinh Sohae vào ngày 7-12. Thử nghiệm mới nhất sẽ có tác động quan trọng trong việc thay đổi vị thế chiến lược của Triều Tiên" – KCNA dẫn lời của người phát ngôn Viện Khoa học Quốc gia Triều Tiên cho biết.
Bản tin của KCNA không nói rõ Triều Tiên đã thử nghiệm gì tại cơ sở Sohae. KCNA chỉ nhấn mạnh kết quả cuộc thử nghiệm sẽ được sử dụng để "nâng cấp trạng thái chiến lược của đất nước". Các nhà chức trách quân sự Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận nào về thông tin mà KCNA đăng tải. Theo Yonhap ngày 8-12, tuyên bố mới nhất có thể ám chỉ Triều Tiên thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa sử dụng trong lần phóng tên lửa tầm xa hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong tương lai.
Ảnh chụp do Viện Middlebury cùng hãng vệ tinh Planet Labs cho thấy nhiều hoạt động mới xuất hiện tại cơ sở Sohae. Ảnh: DONG-A ILBO
Trước đó, ảnh vệ tinh được chụp hôm 5-12 tại Sohae cho thấy những hoạt động mới và sự hiện diện của một container lớn tại bãi thử nghiệm động cơ của cơ sở. Giới phân tích cho rằng sự xuất hiện của container dài khoảng 10 m cho thấy Triều Tiên đang chuyển sang thử nghiệm động cơ được sử dụng để phóng vệ tinh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại Sohae.
Thông tin vụ thử nghiệm tại Sohae xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Triều gia tăng trước thềm kết thúc thời hạn 1 năm do Bình Nhưỡng đặt ra nhằm yêu cầu Washington thay đổi lập trường về phi hạt nhân hóa đơn phương và nhượng bộ về dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Thử nghiệm diễn ra cùng ngày Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song tuyên bố Bình Nhưỡng chấm dứt đàm phán hạt nhân với Washington, cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố tình "câu giờ". Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cảnh báo Triều Tiên sẽ đi theo "con đường mới" vào năm 2020, làm dấy lên lo ngại điều này có nghĩa là Bình Nhưỡng sẽ tái khởi động các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa như hồi năm 2017.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song tuyên bố Bình Nhưỡng chấm dứt đàm phán hạt nhân với Washington. Ảnh: REUTERS
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuần trước cảnh báo Bình Nhưỡng đang chuẩn bị "quà Giáng sinh" cho Washington. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng Mỹ sẽ tự quyết định món quà nhận được, đề cập tới "hạn chót cuối năm" được lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra hồi tháng 4, trong đó yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt gây cản trở kinh tế Triều Tiên trước thời hạn trên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý đóng cửa bãi thử Sohae (còn gọi là Dongchang-ri) trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Trump tại Singapore vào tháng 6-2018. Ông Kim jong-un lặp lại cam kết này tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 9-2018.
H.Bình (NLĐO/Theo Reuters, Yonhap)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.