Triều cường gây sạt lở nặng bờ biển tại An Quang Ðông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại bờ biển khu phố An Quang Ðông, thị trấn Cát Khánh (huyện Phù Cát), triều cường dâng cao và xâm thực mạnh trong mấy ngày qua đã gây sạt lở nặng, làm đổ sập hoàn toàn một nhà dân, nhiều quán kinh doanh hải sản hư hỏng nặng và cây xanh bị bật gốc.

Người dân dùng bao cát, đá chẻ để chắn sóng các đoạn xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng hộ dân dọc bờ biển tại khu phố An Quang Đông.

Người dân dùng bao cát, đá chẻ để chắn sóng các đoạn xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng hộ dân dọc bờ biển tại khu phố An Quang Đông.

Theo người dân khu phố An Quang Đông, hơn 200 m chiều dài bờ biển ở khu phố An Quang Đông bị triều cường xâm thực, gây sạt lở nặng. Nước biển ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, nhiều hàng quán dọc bờ biển bị sóng biển làm xói lở, đổ xuống biển và bị cuốn trôi, một số quán còn lại có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, hàng cây phi lao dọc bờ biển cũng bị sóng đánh bật gốc.

Bà Võ Thị Sáu ở khu phố An Quang Đông cho biết: Tình trạng sạt lở bờ, biển xâm thực đất liền diễn ra từ mấy năm trước, nay càng nặng nề hơn. Nước biển khoét sâu vào bờ hàng chục mét, nhiều nhà phải di chuyển đến nơi khác lánh nạn. Năm nào đến mùa mưa bão, người dân đều phải dùng bao đựng cát, đất đá, cọc tre kè tạm nhưng không thấm vào đâu.

“Cũng có thông tin Nhà nước hỗ trợ xây kè chống sạt lở nhưng mấy năm nay vẫn chưa thấy triển khai. Đề nghị các cấp mau chóng có giải pháp khắc phục, đảm bảo người dân ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn”, bà Sáu bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cát Khánh, trong đợt gió lớn kèm theo mưa từ ngày 10 - 13.1, trên khu vực biển An Quang Đông xảy ra triều cường, nước biển dâng cao kết hợp sóng lớn đã gây sạt lở, xâm thực bờ biển và hư hỏng nhiều tài sản của nhà nước, người dân. Đoạn bờ biển phía Nam dài khoảng 200 m bị xâm thực vào sâu khoảng 15 m, một số hàng quán, nhà dân bị hư hỏng và cây rừng phòng hộ bị bật gốc.

Căn nhà của ông Trương Văn Đông bị sóng đánh sập hoàn toàn.

Căn nhà của ông Trương Văn Đông bị sóng đánh sập hoàn toàn.

Sáng 14.1, hiện trạng cho thấy nhà ở của hộ ông Trương Văn Đông và vợ là bà Phan Thị Như xây dựng năm 2019 với diện tích 72 m² tại khu phố An Quang Đông đã bị sụp đổ hoàn toàn; hàng quán của ông Trần Thanh Châu diện tích 48 m² bị sóng đánh hở hàm ếch; hồ nuôi tôm của ông Trần Thanh Phong bị sạt lở 20 m; quán của ông Nguyễn Văn Tèo bị sóng đánh sập một lều 32 m²; nhiều hàng quán khác dọc bờ biển bị hư hỏng…

Hiện UBND thị trấn cùng các hội, đoàn thể thị trấn và Ban nhân dân khu phố An Quang Đông đã vận động, hỗ trợ hộ dân di dời đồ đạc ra khỏi nhà để tránh bị thiệt hại. Đồng thời phối hợp với các lực lượng tại chỗ và hộ dân ở địa phương dùng bao cát, đá chẻ để chắn sóng các đoạn xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân. Tuy nhiên triều cường kết hợp sóng lớn vẫn đang xâm thực mạnh vào bờ biển, nguy cơ gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân địa phương.

Triều cường dâng cao đánh sập nhiều hàng quán dọc bờ biển tại khu phố An Quang Đông, thị trấn Cát Khánh (huyện Phù Cát).

Triều cường dâng cao đánh sập nhiều hàng quán dọc bờ biển tại khu phố An Quang Đông, thị trấn Cát Khánh (huyện Phù Cát).

“UBND thị trấn cũng đã báo cáo UBND huyện để có hướng chỉ đạo xử lý; đồng thời báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh để theo dõi diễn biến sạt lở và có những giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Về lâu dài, chúng tôi mong các sở, ngành chức năng sớm nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”, ông Hiếu cho hay.

VĂN LƯU

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

null