Triển khai phương án chống sạt lở đèo Tô Na trong quý II/2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin từ Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai cho biết, sở này vừa phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai và Công ty TNHH Anh Cường (Trung Kính-Cầu Giấy-Hà Nội) tiến hành khảo sát và lập phương án sửa chữa, kiên cố hóa mái taluy chống sạt lở đèo Tô Na đoạn Km110-Km111 thuộc quốc lộ 25 qua địa phận tỉnh Gia Lai.
 

Xử lý tạm thời giải quyết ách tắc giao thông do sạt lở vào mùa mưa 2016. Ảnh: V.N
Xử lý tạm thời giải quyết ách tắc giao thông do sạt lở vào mùa mưa 2016. Ảnh: V.N

Sau đó, Sở Giao thông-Vận tải sẽ lập phương án trình Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt dự án trong đầu quý II năm 2017 trước khi tổ chức đấu thầu thi công.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Anh Thái-Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết, dự án chống sạt lở đèo Tô Na đoạn Km110-Km111 đã được Bộ Giao thông-Vận tải chấp thuận bổ sung vào kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2017 để sửa chữa, kiên cố theo phương án dùng tường chắn bằng bê tông và đào bạt mái taluy như đề xuất của Tổng cục đường bộ Việt Nam và của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai. Theo đó, sẽ bạt mái theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và phun bê tông bao lại để tránh ngấm nước vào mùa mưa gây sạt lở. Diện tích phun bê tông khoảng 9.000 m2. Tổng kinh phí ước tính khoảng 21 tỷ đồng từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2017-2018.

 

Đoàn kểm tra đến hiện trường để ra phương án chống sạt lở. Ảnh: V.N
Đoàn kểm tra đến hiện trường để ra phương án chống sạt lở. Ảnh: V.N

Được biết, mái taluy đèo Tô Na đoạn Km110-Km111 thuộc Quốc lộ 25 qua địa phận tỉnh Gia Lai thường xuyên bị sạt lở, nhất là vào mùa mưa bão gây nguy hiểm cho phương tiện và người khi tham gia giao thông qua đoạn đèo này. Trước tình hình đó, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho UBND tỉnh ra những văn bản kiến nghị Bộ Giao thông-Vận tải và Tổng cục đường bộ Việt Nam có phương án và bố trí kinh phí để chống sạt lở. Ngày 13-2-2017, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Hồng Trường mới chính thức ký Công văn số 1338/BGTVT-KCHT chính thức có ý kiến với Tổng cục đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai chấp thuận bổ trí vốn để sửa chữa, kiên cố hóa mái taluy chống sạt lở đèo Tô Na đoạn Km110-Km111.

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null