Trao 120 triệu đồng học bổng “Vì em hiếu học”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 16-10, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai), Chi nhánh Viettel Ia Pa đã trao học bổng “Vì em hiếu học” của Viettel Gia Lai cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại một số trường tiểu học và THCS trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Hữu Tín-Giám đốc Chi nhánh Viettel Ia Pa; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện; cán bộ, nhân viên Chi nhánh Viettel Ia Pa; các thầy-cô giáo, phụ huynh cùng các em học sinh được nhận học bổng.

Trao 120 triệu đồng học bổng “Vì em hiếu học” ảnh 1
Lãnh đạo huyện Ia Pa và lãnh đạo Chi nhánh Viettel Ia Pa trao học bổng cho các em học sinh hiếu học. Ảnh: Mai Linh

Chương trình học bổng “Vì em hiếu học” do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam triển khai từ năm 2014 với cam kết thực hiện trong 10 năm trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ksor Suy gửi lời cảm ơn Viettel Ia Pa đã dành những điều tốt đẹp nhất đến với những học sinh nghèo tại địa phương; đồng thời mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học và hy vọng học bổng “Vì em hiếu học” sẽ tiếp sức để các em tiếp tục với ước mơ đến trường.

Tại buổi lễ, đại diện chi nhánh Viettel Ia Pa đã trao 60 suất học bổng cho 60 em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã trên địa bàn huyện. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Hà Nội) cho rằng, khi đã có quy định về các trường hợp “cấm” dạy thêm học thêm, nếu giáo viên vi phạm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm

Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm

Hôm nay (14/2), Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực. Trước giờ “G”, do chưa thể đăng ký kinh doanh cũng như chưa tìm được trung tâm “bảo trợ”, nhiều giáo viên đã tạm ngưng dạy hoặc dạy online để tìm cách thích ứng.