Trái cây sạch: Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thật dễ dàng để tìm mua các loại trái cây trên thị trường, từ trái cây nội đến các loại hàng ngoại nhập được bày bán ở chợ, siêu thị, cửa hàng khắp mọi nơi. Vì quá phong phú đã làm cho người tiêu dùng cảm thấy bất an về nguồn gốc xuất xứ, đồng thời với những “tuyệt chiêu” bảo quản như hiện nay thì chuyển hướng dùng trái cây sạch, trái cây an toàn có chứng nhận theo tiêu chuẩn được đông đảo người tiêu dùng chọn lựa…

 

Trên thị trường có đa dạng chủng loại trái cây, có khi một loại trái cây nhưng lại có xuất xứ từ nhiều nơi khác nhau. Người tiêu dùng chỉ biết phân biệt qua lời giới thiệu của người bán hoặc tin tưởng mua từ những địa chỉ cung cấp uy tín như siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Chính vì vậy, tập trung vào chất lượng sản phẩm nhằm xây dựng lòng tin về thương hiệu đối với khách hàng là hướng đi mà người trồng cũng như cửa hàng bán trái cây sạch nhắm đến.

Với mục tiêu cung cấp đến người tiêu dùng những sản phẩm trái cây chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng với giá cả hợp lý, cửa hàng Trái cây sạch Gia Lai (116 Trần Phú, TP. Pleiku) dù mới khai trương một thời gian ngắn song đã lấy được lòng tin của đông đảo khách hàng. Chị Kim Duyên-chủ cửa hàng chia sẻ: “Mình cũng từng là người hàng ngày phải sử dụng những loại trái cây không rõ nguồn gốc, trái cây sử dụng hóa chất bảo quản. Vì vậy, hiểu được mong muốn sử dụng sản phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe, mình đã nảy ra ý tưởng liên kết với các nhà sản xuất uy tín đưa đến người tiêu dùng mặt hàng này qua kênh bán lẻ trực tiếp. Cửa hàng cam kết tất cả trái cây ở đây đều là trái cây sạch, trái cây an toàn”.

Với những loại trái cây không dùng thuốc kích thích, hóa chất bảo quản nên mùa nào quả nấy, những loại nghịch mùa như ngoài thị trường là không có, hiện cửa hàng có hơn 20 loại trái cây chưng ở kệ. Chị Yến-một nhân viên văn phòng làm việc gần cửa hàng trái cây sạch Gia Lai cho biết, cửa hàng mới bán được gần chục ngày nhưng chị và đồng nghiệp rất tin tưởng. Dù không nhiều về số lượng, chủng loại so với ngoài thị trường nhưng thị hiếu người tiêu dùng đang dần hướng đến những sản phẩm có chất lượng cao với tiêu chí ngon-bổ-an toàn. “Ăn trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng giờ ăn trái cây hàng trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như kiểu mang đến thêm một mối nguy về sức khỏe. Chính vì vậy, cửa hàng Trái cây sạch Gia Lai ra đời càng làm cho người dân có định hướng tốt hơn trong tiêu dùng thực phẩm sạch”-chị Yến nói.

Đặc điểm các loại trái cây ở đây đều là hàng trong nước, được nhập về và bán trong vòng 2 ngày, chỉ sử dụng hệ thống bảo quản, cam kết không dùng hóa chất giữ tươi lâu trái cây. Điều này trái ngược hoàn toàn với loại trái cây mà theo nhiều người giống như trái cây nhựa bỏ tủ vì để hàng tháng không chút hư hỏng. Còn khá mới mẻ trong một thị trường rộng, giữa nhập nhằng sạch-bẩn, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, những loại trái cây đang xây dựng thương hiệu cũng rất chật vật tìm đầu ra. Thông qua những cửa hàng trái cây sạch sản phẩm mới mong đến được với  người tiêu dùng. Hiện cửa hàng đã liên kết được với các trang trại trồng trái cây theo tiêu chuẩn VietGAP nổi tiếng ở nhiều địa phương như: nho của Hợp tác xã sản xuất-chế biến-kinh doanh nông sản Thái Thuận (Ninh Thuận); sầu riêng, mít, măng cụt, quýt đường, bơ của trang trại Quý Đông (Bình Phước); dưa lưới của công ty Hưng Phú (TP. Hồ Chí Minh)…

“Cửa hàng là mô hình bán trái cây sạch đầu tiên trên địa bàn, còn khá mới mẻ, song những ai đã thưởng thức trái cây ở đây đều tỏ ra hài lòng về chất lượng cũng như giá cả hợp lý mà cửa hàng mang lại. Ngoài cung cấp trái cây tươi ngon, gói giỏ quà tặng, cửa hàng còn bán trái cây dằm, sinh tố trái cây. Hiện cửa hàng cũng đang tổ chức bán hàng qua mạng (với địa chỉ faceboook: trái cây sạch Gia Lai), bán hàng qua điện thoại, rồi dịch vụ giao hàng tận nơi khi có yêu cầu. Có thể trong thời gian ngắn nữa, chúng tôi sẽ thành lập thêm nhiều cửa hàng tương tự”-chị Duyên cho biết thêm.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Giá hạt điều xuất khẩu tăng 28%

Giá hạt điều xuất khẩu tăng 28%

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan, trong tháng 3-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 55.839 tấn hạt điều, trị giá hơn 384 triệu USD (giảm 5,2% về lượng nhưng tăng 21,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được Trung ương giao, Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).

Các hộ dân tham quan mô hình trình diễn sản xuất giống lúa chất lượng cao TBR97 tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ánh (buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah). Ảnh: Hữu Minh

Giống lúa TBR97 tại xã Ia Mlah ước đạt năng suất 80 tạ/ha

(GLO)- Sáng 26-4, tại xã Ia Mlah (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed-Miền Trung Tây Nguyên (trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn sản xuất giống lúa chất lượng cao TBR97.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

(GLO)- Chiều 24-4, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nhằm phổ biến các quy định pháp luật liên quan, định hướng phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu của tỉnh; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Gia Lai tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025

Gia Lai tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025

(GLO)- Nhằm thực hiện chủ trương sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025.