Đồng ý giảm 30% tiền thuê đất năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đồng ý giảm 30% tiền thuê đất năm 2025; nhất trí bổ sung 11 nhóm đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo luật Đất đai 2024.

Tại tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ xin ý kiến UBTVQH đồng ý việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2025. Đồng thời, mở rộng đối tượng áp dụng so với chính sách năm 2024 để phù hợp với tình hình mới.

linlin.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất năm 2025. Ảnh: Phương Vi

Tháng 3-2025, UBTVQH cũng đã đồng ý để Chính phủ ban hành nghị định giảm 30% tiền thuê đất năm 2024. Dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng từ tiền thuê đất.

Theo đó, đối tượng được giảm tiền thuê đất là những người sử dụng đất đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Việc giảm tiền thuê đất còn được áp dụng cho cả trường hợp người sử dụng đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất hoặc hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Chính phủ cũng xin ý kiến về một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo khoản 2 điều 157 Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, 11 nhóm đối tượng đề xuất được miễn, giảm tiền thuê đất, gồm: hộ dân tái định cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, dân làng chài di dời; ngân hàng chính sách, quỹ tài chính không vì lợi nhuận; hợp tác xã thuê đất sản xuất; dự án giáo dục, y tế, thể thao xã hội hóa; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, công nghệ số, đổi mới sáng tạo; cơ sở sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật. Còn có cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cơ sở sản xuất sử dụng lao động là người khuyết tật; các hoạt động kinh tế đi kèm với nhiệm vụ quốc phòng...

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất cơ chế linh hoạt, cho phép Chính phủ được quy định cụ thể đối tượng và mức miễn, giảm trong một số ngành, lĩnh vực đặc biệt cần ưu tiên phát triển theo từng giai đoạn.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết: Ủy ban đồng ý về mặt chủ trương việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các trường hợp theo tờ trình của Chính phủ.

Riêng với việc giao Chính phủ quy định đối tượng và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất cụ thể đối với các lĩnh vực cần đặc biệt ưu tiên, cơ quan thẩm tra của Quốc hội không đồng tình.

Thống nhất với các đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 và các đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết đồng ý để Chính phủ có cơ sở ban hành nghị định thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 19-11 về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

null