Trả lại tôn nghiêm cho nghề giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến sự việc 24 giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông) đồng lòng ký đơn tố cáo Hiệu trưởng Đỗ Thị Oanh với 20 nội dung có dấu hiệu sai phạm trong quản lý và quan hệ xã hội thiếu chuẩn mực nhà giáo.

Trong 10 nội dung mà UBND huyện Tuy Đức xác minh là đúng sự thật có sự việc bà Oanh đã điều giáo viên đi uống rượu bia trong và ngoài giờ hành chính tại các đơn vị như: Công ty TNHH một thành viên Nam Tây Nguyên; Đồn Biên phòng 11, 12; Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bu Prăng... Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Bình-Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Nam Tây Nguyên-cho biết: Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm có mời bà Oanh tham dự. Trong năm 2021 mời khoảng 4-5 lần, năm 2022 mời khoảng 3 lần. Quá trình bà Oanh tham dự đều có đi cùng một số giáo viên trong trường, những giáo viên này ông Bình không biết tên. Về sự việc trên, UBND huyện Tuy Đức kết luận việc bà Oanh đi uống rượu và rủ giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong giờ hành chính là vi phạm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17-8-2013 của UBND tỉnh Đak Nông.

Còn nhớ, năm 2016, dư luận cũng từng “dậy sóng” khi UBND thị xã ở miền Trung có công văn điều động một số giáo viên đi làm lễ tân tại một liên hoan dân ca địa phương. Các giáo viên này phản ánh không chỉ làm lễ tân, họ còn phải đi cùng quan khách đến một nhà hàng để ăn uống, tiếp bia, rượu và hát hò. Thực tế, việc tự ý điều động giáo viên làm lễ tân, tiếp khách trong các sự kiện, cuộc gặp mặt vẫn thường diễn ra ở nhiều địa phương. Đặc biệt, những giáo viên có ngoại hình ưa nhìn, có năng khiếu văn nghệ, giao tiếp tốt và có khả năng uống rượu, bia thì mật độ “được phân công” lại càng dày hơn. Đa phần giáo viên đều cảm thấy rất phiền hà, không thực sự thoải mái khi bị điều động tham gia các hoạt động ngoài nhiệm vụ chuyên môn như vậy, song không phải ai cũng có đủ dũng cảm để từ chối hay nêu ý kiến. Hầu hết đều lẳng lặng phục tùng hoặc tìm cớ lẩn tránh.

Chưa bàn đến lĩnh vực công tác, việc điều động cấp dưới đi uống rượu, bia, tiếp khách là vi phạm quy chế làm việc, quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc. Chiếu theo Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia, có 3 trường hợp mà cán bộ, công chức, viên chức không được uống rượu, bia gồm: trước, trong và khi nghỉ giữa giờ làm việc. Ngoài ra, các hành vi khác cũng bị nghiêm cấm như: xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về uống rượu, bia trong thời gian làm việc sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Nghề giáo là một nghề cao quý, được cả xã hội tôn vinh, kính trọng. Vị trí của giáo viên là đứng trên bục giảng, truyền dạy kiến thức. Trong tổ chức, đoàn thể, họ cũng có nhiệm vụ tham gia hoạt động chuyên môn cũng như các phong trào. Dù làm bất cứ việc gì, trong vai trò là nhà giáo, họ luôn là những tấm gương mẫu mực cho học sinh nói riêng và cả xã hội nói chung noi theo. Vì vậy, việc phân công, điều động giáo viên đi tiếp khách vô tình làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín, lòng tự tôn của nhà giáo, khiến họ không còn nhận được sự tôn trọng xứng đáng từ xã hội. Đáng nói, vấn đề này từng được các nữ đại biểu Quốc hội chất vấn, tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ngay tại nghị trường ngay sau khi xảy ra sự việc ở miền Trung. Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng cho rằng, đó là việc rất không tốt, không chỉ với giáo viên mà với tất cả cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là cán bộ nữ. Thế nhưng đến nay, việc điều nữ giáo viên đi tiếp khách vẫn như “chuyện thường ngày” ở nhiều địa phương.

 

 PHƯƠNG VI
 

Có thể bạn quan tâm

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null