Tổng thống Ukraine cách chức cùng lúc 2 "sếp" lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

AP đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17-7 đã cách chức giám đốc cơ quan an ninh và tổng công tố viên của nước này vì “phản quốc”.

"Hơn 60 nhân viên của văn phòng công tố và SBU (cơ quan an ninh quốc gia) đã ở lại lãnh thổ bị chiếm đóng và hoạt động chống lại nhà nước của chúng ta. Một loạt tội ác chống lại nền tảng an ninh quốc gia và các mối liên hệ được ghi nhận giữa lực lượng an ninh Ukraine và các cơ quan đặc nhiệm Nga đặt ra câu hỏi về các nhà lãnh đạo tương ứng của họ" - Tổng thống Zelensky nói.

Giám đốc SBU bị sa thải là Ivan Bakanov, một người bạn thời thơ ấu và do chính Tổng thống Zelensky bổ nhiệm. Ông Bakanov hứng chỉ trích ngày càng tăng về những vi phạm an ninh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24-2. Tạp chí Politico hồi tháng trước dẫn một số nguồn tin Ukraine và phương Tây cho biết Tổng thống Zelensky đang tìm cách thay thế ông Bakanov.


 

Ông Ivan Bakanov. Ảnh: The Odessa Journal
Ông Ivan Bakanov. Ảnh: The Odessa Journal



Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cách chức Tổng công tố viên Iryna Venediktova và thay thế bà bằng cấp phó Oleksiy Symonenko. Bà Venediktova là người dẫn đầu các cuộc điều tra tội phạm chiến tranh ở Ukraine.

Trong khi đó, hôm 17-7, tên lửa của Nga đã tấn công các cơ sở công nghiệp tại Mykolaiv, một trung tâm đóng tàu quan trọng ở miền Nam Ukraine. Thị trưởng Oleksandr Senkevych cho hay tên lửa nhằm vào một cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Mykolaiv - nằm gần bờ biển Đen giữa bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng và cảng Odesa chính của Ukraine - bị tấn công bằng tên lửa thường xuyên trong những tuần gần đây.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, hôm 17-7 nói rằng tên lửa của Nga đã phá hủy một kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon do các đồng minh NATO chuyển cho Ukraine.

Theo AP, quân đội Nga tuyên bố mục tiêu cắt đứt toàn bộ bờ biển Đen của Ukraine đến tận biên giới Romania. Nếu thành công, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế và thương mại của Ukraine, đồng thời cho phép Moscow thiết lập một cây cầu trên bộ tới khu vực ly khai Transnistria của Moldova, nơi đặt căn cứ quân sự của Moscow.

Nga cũng tìm cách củng cố các vị trí của họ ở khu vực Kherson gần Crimea và một phần của khu vực phía Bắc Zaporizhzhia - chiếm được từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hiện tại, quân đội Nga đang tập trung vào việc cố gắng kiểm soát vùng trung tâm công nghiệp phía Đông của Ukraine là Donbas. Ukraine tuyên bố lực lượng của họ vẫn giữ được hai ngôi làng nhỏ ở khu vực Luhansk, một trong hai khu vực tạo nên Donbas, và đang ngăn quân đội Nga tiến sâu hơn vào khu vực thứ hai Donetsk, bao gồm Sloviansk, thành trì quan trọng của Ukraine ở Donetsk.

Trong chuyến thăm tiền tuyến hôm 16-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh "tăng cường hoạt động của các đơn vị trong tất cả khu vực hoạt động". Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Kiev tấn công cây cầu nối Crimea và Nga thì giới lãnh đạo Ukraine sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.