Tổng thống Trump "bảo vệ" Florida, ông Biden nhắm tới "chiến trường" Michigan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách nâng cao vị thế của mình tại bang chiến trường Florida bằng cách tranh thủ sự ủng hộ từ người cao tuổi trong khi đối thủ Joe Biden thổi bùng chỉ trích cách xử lý dịch Covid-19 của ông Trump tại bang Michigan.

Cả ông Trump lẫn ông Biden đều đang dồn sức cho những bang chiến trường. Sau khi dành một ngày ở bang Florida, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc vận động ở Georgia, vốn được xem như bang "thành trì" của đảng Cộng hòa.

Tại một sự kiện tổ chức trong nhà với đám đông người cao tuổi ở Fort Myers, bang Florida, ông Trump đã bày tỏ sự đồng cảm đối với những người có người nhà tử vong do Covid-19. Ông Trump – vừa mới hồi phục sau Covid-19 – nói: "Tôi cảm nhận được nỗi thống khổ và thương tiếc cho sự mất mát của những gia đình mất người thân do Covid-19".

 

Tổng thống Trump tìm cách nâng cao vị thế của mình tại bang chiến trường Florida. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump tìm cách nâng cao vị thế của mình tại bang chiến trường Florida. Ảnh: Reuters


Tại sự kiện vận động tranh cử ở Macon, bang Georgia tối 16-10, Tổng thống Trump châm biếm rằng ông Biden có thể phải rời khỏi đất nước nếu thua cuộc. Trong khi đó, ông Biden cho biết: "Ông Trump càng làm tổng thống lâu, ông ấy càng liều lĩnh hơn".

Hiện ông Biden tranh thủ sự ủng hộ của nhiều cử tri đổ lỗi cho ông Trump về phản ứng đối với cuộc khủng hoảng Covid-19. Cựu phó tổng thống Mỹ chỉ trích ông Trump vì thường xuyên hạ thấp mức độ nghiêm trọng dịch bệnh và tìm cách hủy bỏ Đạo luật Obamacare (Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng).

 

Tổng thống Trump đang tụt lại về khả năng gây quỹ so với đối thủ Biden. Ảnh: CNN
Tổng thống Trump đang tụt lại về khả năng gây quỹ so với đối thủ Biden. Ảnh: CNN


Theo Reuters, số cử tri đi bỏ phiếu sớm đạt kỷ lục, với hơn 23 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu. Điều này khiến nhiều chuyên gia dự đoán tổng số phiếu năm nay sẽ lên kỷ lục là 150 triệu. Hãng tin AP cho rằng tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể sẽ cao hơn mọi kỳ bầu cử từ năm 1908.

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và chiến dịch của Tổng thống Donald Trump chỉ gây quỹ được số tiền 247,8 triệu USD trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với con số 383 triệu USD của đảng Dân chủ và ứng viên Joe Biden.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới các bang kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông Biden trong những tuần cuối của chiến dịch tranh cử. Điểm dừng chân đầu tiên của ông Obama trong nỗ lực hỗ trợ ứng viên đảng Dân chủ sẽ là sự kiện tại Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 21-10. Đây sẽ là lần hỗ trợ trực tiếp đầu tiên của Obama cho người từng là cấp phó của mình.


 

 Cử tri xếp hàng đợi bỏ phiếu ở Austin, bang Texas, ngày 13-10. Ảnh: AP
Cử tri xếp hàng đợi bỏ phiếu ở Austin, bang Texas, ngày 13-10. Ảnh: AP

Phiên hỏi đáp của ông Biden nhiều người xem hơn

Phiên hỏi đáp trên sóng truyền hình của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tối 15-10 trên kênh ABC có trung bình 14,1 triệu người xem, theo xếp hạng của Nielsen. Trong khi đó, phiên hỏi đáp của Tổng thống Donald Trump trên NBC News có trung bình 10,9 triệu người xem.

Theo Đài CNN, điều bất ngờ hơn là phiên hỏi đáp của Tổng thống Trump được phát sóng đồng thời trên 2 kênh truyền hình cáp của NBC là MSNBC và CNBC nhưng tổng lượt xem cũng chưa bằng lượt xem trên 1 kênh duy nhất như phiên hỏi đáp của ông Biden.

Dữ liệu do Nielsen công bố tối 16-10.

Các nhân viên tại ABC News cũng bày tỏ sự bất ngờ về lượt xem. Phiên hỏi đáp của ông Joe Biden kéo dài trong 2 giờ, bao gồm cả tin tức sau phiên hỏi đáp trong khi phiên của ông Trump kéo dài 1 giờ.


Theo H.BÌNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.