Tổng thống Hàn Quốc lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến UAE

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông qua chuyến thăm này, Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với UAE trong bốn lĩnh vực cốt lõi, bao gồm điện hạt nhân, năng lượng, đầu tư và công nghiệp quốc phòng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân tại sân bay Seoul, ngày 14/1/2023, trước khi khởi hành tới UAE. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân tại sân bay Seoul, ngày 14/1/2023, trước khi khởi hành tới UAE. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)



Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bắt đầu chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là một phần trong chiến lược của hai quốc gia tập trung thúc đẩy các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, đặc biệt là năng lượng và vũ khí.

Dự kiến, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ gặp Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Trong chuyến công du kéo dài bốn ngày này, ông Yoon Suk-yeol cũng sẽ thăm đơn vị Akh - đơn vị quân đội của Hàn Quốc - và nhà máy điện hạt nhân Barakah do Hàn Quốc xây dựng.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến UAE kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1980.

Phát biểu với báo giới, Cố vấn an ninh quốc gia Kim Sung-han nêu rõ "việc chọn UAE cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm, cũng là chuyến thăm đầu tiên tới một quốc gia Trung Đông, phản ánh cam kết của Tổng thống Yoon trong việc tập trung chính sách ngoại giao vào thúc đẩy nền kinh tế và tăng cường xuất khẩu."

Thông qua chuyến thăm này, Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với UAE trong bốn lĩnh vực cốt lõi gồm điện hạt nhân, năng lượng, đầu tư và công nghiệp quốc phòng, đồng thời cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới UAE thể hiện mong muốn của hai nước trong việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt lên tầm cao hơn.

Hiện Hàn Quốc và UAE được cho là đang trong giai đoạn cuối cùng để ký kết khoảng 30 bản ghi nhớ liên quan đến chính phủ và khu vực tư nhân trong các lĩnh vực hợp tác chính như năng lượng, vũ khí và đầu tư.

Sau khi kết thúc chuyến thăm UAE, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tiếp tục đến Thụy Sĩ vào ngày 17/1 tới để tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 53 (WEF 53) ở Davos và dự kiến có bài phát biểu tại đây. Ông Yoon Suk-yeol sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày 21/1.

Theo Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.