Tổng thống Donald Trump và vợ mắc Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước 1h sáng 2-10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội Twitter rằng ông và phu nhân Melania Trump đã xét nghiệm dương tính với virus gây ra đại dịch Covid-19.



"Tối nay, tôi và vợ tôi đã (có kết quả) xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gây ra Covid-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình cách ly và phục hồi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ vượt qua điều này cùng nhau!".

 


Trước đó, ông chủ Nhà Trắng cho biết vào tối 1-10: "(Nữ cố vấn) Hope Hicks, người đã làm việc chăm chỉ mà không hề nghỉ ngơi chút nào, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Thật kinh khủng! Đệ nhất phu nhân và tôi đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình cách ly!". Theo đài CNN, bà Hicks đã tháp tùng Tổng thống Trump nhiều lần gần đây, bao gồm cả cuộc tranh luận ở TP Cleveland hôm 29-9. Nữ cố vấn này được nhìn thấy lên chiếc trực thăng Marine One của Tổng thống Trump cùng với một số phụ tá thân cận nhất của ông, trong đó có Jared Kushner, Dan Scavino và Nicholas Luna. Không ai trong số họ đeo khẩu trang hôm 30-9 khi Tổng thống Trump hướng tới một cuộc vận động tranh cử ở bang Minnesota.

 

Đám đông reo hò khi chiếc Không lực 1 chở Tổng thống Trump tới sân bay quốc tế Duluth hôm 30-9. Ảnh: AP
Đám đông reo hò khi chiếc Không lực 1 chở Tổng thống Trump tới sân bay quốc tế Duluth hôm 30-9. Ảnh: AP



Mặc dù không rõ "quy trình cách ly" dành cho tổng thống sẽ như thế nào nhưng hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nêu rõ đợt cách ly 14 ngày sẽ diễn ra sau lần tiếp xúc cuối cùng với một người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Điều này là do thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 mới có thể lên đến 2 tuần.

 

 Vợ chồng Tổng thống Trump trên chiếc Không lực 1, chuẩn bị tới Cleveland cho cuộc tranh luận đầu tiên. Ảnh: AP
Vợ chồng Tổng thống Trump trên chiếc Không lực 1, chuẩn bị tới Cleveland cho cuộc tranh luận đầu tiên. Ảnh: AP



Thông tin Tổng thống Trump xét nghiệm dương tính với Covid-19 được công bố trong bối cảnh chính quyền của ông tiếp tục xem nhẹ các phương pháp phòng chống dịch. Các nhân viên Cánh Tây Nhà Trắng thường không đeo khẩu trang, còn Tổng thống Trump bất chấp khuyến nghị từ cơ quan y tế để thực hiện lịch trình vận động tranh cử bận rộn. Tổng thống Trump và các trợ lý chủ chốt cũng tỏ ra không mấy quan tâm đến việc thay đổi cách làm việc của nhân viên giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng" hiện tại.

 

 Tổng thống Trump ném mũ cho người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở sân bay quốc tế Duluth. Ông không đeo khẩu trang. Ảnh: AP
Tổng thống Trump ném mũ cho người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở sân bay quốc tế Duluth. Ông không đeo khẩu trang. Ảnh: AP


Trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, Tổng thống Trump suy đoán nữ cố vấn của mình có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 khi tiếp xúc với một người ủng hộ. Một nguồn tin thân cận với Hicks nói với đài CNN rằng nữ cố vấn này đang mắc các triệu chứng Covid-19, cảm thấy đau nhức cơ thể và đã trở lại thủ đô Washington.

 

Từ trái qua: Giám đốc truyền thông xã hội Nhà Trắng Dan Scavino, Cố vấn Tổng thống Hope Hicks, Trợ lý đặc biệt Tổng thống William Russell và Giám đốc nhân sự Nhà Trắng John McEntee cũng không đeo khẩu trang khi nghe Tổng thống Trump phát biểu hôm 26-9. Ảnh: Daily Mail
Từ trái qua: Giám đốc truyền thông xã hội Nhà Trắng Dan Scavino, Cố vấn Tổng thống Hope Hicks, Trợ lý đặc biệt Tổng thống William Russell và Giám đốc nhân sự Nhà Trắng John McEntee cũng không đeo khẩu trang khi nghe Tổng thống Trump phát biểu hôm 26-9. Ảnh: Daily Mail


Bà Hicks từng là giám đốc truyền thông Nhà Trắng và duy trì mối quan hệ thân thiết không chỉ với Tổng thống Trump mà còn với các thành viên trong gia đình ông, bao gồm cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump và chồng cô, Jared Kushner.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/CNN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.