Tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 14

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 18.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 14 (2024 - 2025).

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Liên hiệp các Hội KHKT Bình Định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 14 (2024 - 2025). Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 14 (2024 - 2025). Ảnh: TRỌNG LỢI

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức hội thi đã nhận 56 giải pháp của các tác giả/nhóm tác giả ở 6 lĩnh vực, gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (12 giải pháp); vật liệu, xây dựng, GTVT (6 giải pháp); cơ khí tự động hóa, hóa chất, năng lượng (3 giải pháp); nông lâm ngư nghiệp, TN&MT (7 giải pháp); y dược (15 giải pháp); GD&ĐT (14 giải pháp). Kết quả, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 33 giải pháp đoạt giải, gồm: 6 giải nhất, 6 giải nhì, 5 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bằng khen cho nhóm tác giả Hoàng Quốc Toản, Công ty CP Công nghiệp KAMADO và Th.S Trần Đình Duy (Sở Xây dựng) đoạt giải nhất hội thi qua giải pháp “Tái sử dụng bột đá thải để làm nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát” (lĩnh vực vật liệu, xây dựng, GTVT). Ảnh: TRỌNG LỢI

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bằng khen cho nhóm tác giả Hoàng Quốc Toản, Công ty CP Công nghiệp KAMADO và Th.S Trần Đình Duy (Sở Xây dựng) đoạt giải nhất hội thi qua giải pháp “Tái sử dụng bột đá thải để làm nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát” (lĩnh vực vật liệu, xây dựng, GTVT). Ảnh: TRỌNG LỢI

6 giải nhất thuộc về các giải pháp: Hệ thống giám sát và dự báo thông minh tình trạng bầu trời phục vụ thiên văn tại Đài Thiên văn Quy Nhơn; tái sử dụng bột đá thải để làm nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện và cảnh báo sâu bệnh hại trên cây trồng; nghiên cứu ứng dụng định vị có dẫn đường kết hợp tiêu sợi huyết trong phẫu thuật xuất huyết não tự phát tại BVĐK tỉnh; nghiên cứu điều chế hormone gonadotropin tái tổ hợp chuỗi đơn hFSH và eCG ứng dụng trong công nghệ hỗ trợ sinh sản; chế tạo “hộp dụng cụ 2 in 1” dạy học một số chủ đề.

Th.S Hồ Quang Thịnh và Th.S Thái Minh Châu, Công ty Điện lực Bình Định đoạt giải nhì với giải pháp “Chủ động ngăn ngừa, phòng chống trộm cắp điện của khách hàng sử dụng điện 1 pha trên địa bàn tỉnh” (lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông). Ảnh: TRỌNG LỢI

Th.S Hồ Quang Thịnh và Th.S Thái Minh Châu, Công ty Điện lực Bình Định đoạt giải nhì với giải pháp “Chủ động ngăn ngừa, phòng chống trộm cắp điện của khách hàng sử dụng điện 1 pha trên địa bàn tỉnh” (lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông). Ảnh: TRỌNG LỢI

Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các hội KHKT (Trưởng ban tổ chức hội thi), đánh giá các giải pháp đoạt giải hội thi lần này có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng vào thực tế, đồng thời mang lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, xã hội trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị… Ban tổ chức hội thi đã xem xét, lựa chọn gửi 11 giải pháp để tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024 - 2025) và 1 giải pháp tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2025.

PHAN TUẤN (Thực hiện)

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương tinh thần nỗ lực, niềm đam mê sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả; chúc mừng các giải pháp được trao giải trong cuộc thi năm nay.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, Bình Định đã và đang có dự án, đề án và cơ chế, chính sách để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của vùng.

Để làm được điều đó, tỉnh rất cần những con người biết tư duy độc lập, dám sáng tạo, có hoài bão vươn lên bằng tri thức và công nghệ. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương, các DN, các cơ sở nghiên cứu khoa học và cơ sở giáo dục đào tạo tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng và khát vọng cống hiến của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong công cuộc phát triển tỉnh nhà.

TS Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cùng cộng sự nhận giải khuyến khích qua giải pháp “Tái sử dụng chất thải bột đá từ các nhà máy chế biến đá granite làm vật liệu xây dựng (lĩnh vực nông lâm nghiệp, TN&MT). Ảnh: TRỌNG LỢI

TS Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cùng cộng sự nhận giải khuyến khích qua giải pháp “Tái sử dụng chất thải bột đá từ các nhà máy chế biến đá granite làm vật liệu xây dựng (lĩnh vực nông lâm nghiệp, TN&MT). Ảnh: TRỌNG LỢI

Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải ba hội thi. Ảnh: TRỌNG LỢI

Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải ba hội thi. Ảnh: TRỌNG LỢI

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Google chính thức trình làng Android 17 với sự lột xác toàn diện, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành nhân tố cốt lõi của hệ điều hành.

Android 17 tăng tốc cuộc đua AI trên smartphone

(GLO)- Google vừa chính thức giới thiệu Android 17 với hàng loạt nâng cấp tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước chuyển lớn khi hệ điều hành này không còn chỉ là nền tảng vận hành điện thoại mà đang trở thành một “trợ lý số” thông minh.

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Các ứng dụng tiết kiệm pin thường chạy ngầm liên tục, vô tình trở thành tác nhân gây hao pin và nóng máy hơn mức bình thường.

Vì sao chuyên gia khuyên xóa ứng dụng tiết kiệm pin?

(GLO)- Các ứng dụng tiết kiệm pin từng được nhiều người dùng smartphone xem như giải pháp kéo dài thời lượng sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây lại có thể là nguyên nhân khiến điện thoại hao pin nhanh hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu.

Các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên thu mua linh kiện số lượng lớn để xây dựng hệ thống AI, đẩy giá thành máy tính cá nhân lên cao.

Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

null