Tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 25.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay với sự chủ trì của các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Báo cáo do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân trình bày cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, hoạt động HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh được chú trọng.

Trong đó, công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành chu đáo. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công 25 kỳ họp HĐND tỉnh (9 kỳ họp thường lệ và 16 kỳ họp chuyên đề); các kỳ họp của HĐND tỉnh luôn có sự cải tiến, khắc phục được hạn chế của các kỳ họp trước.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Qua 25 kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua 587 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của Nhân dân trong tỉnh.

Qua theo dõi, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho thấy, hầu hết nghị quyết HĐND tỉnh ban hành đảm bảo tính khả thi, phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, điển hình như các nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội,... Các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Việc chất vấn, trả lời chất vấn được quan tâm nâng cao chất lượng. Công tác giám sát, có sự đổi mới về nội dung, hình thức, đặc biệt HĐND tỉnh đã tổ chức một số cuộc giám sát chuyên đề về giải quyết các kiến nghị của cử tri, qua đó góp phần tạo lòng tin trong nhân dân với chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri. Ngoài việc phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ tại các đơn vị bầu cử theo luật định, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 11 hội nghị cho đại biểu là lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử để nắm bắt và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri và Nhân dân. Trên cơ sở đó, đã tổng hợp, chuyển cho UBND tỉnh xem xét giải quyết và trả lời theo thẩm quyền 1.443 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác thẩm tra các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được tiến hành đúng quy định của pháp luật, nội dung báo cáo thẩm tra ngắn gọn, thể hiện được tính phản biện, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, quyết định. Các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Công tác điều hành kỳ họp của chủ tọa linh hoạt, dân chủ, đúng pháp luật. Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri...

“Những kết quả đó, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương”, đồng chí Huỳnh Thúy Vân khẳng định.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

HỒNG PHÚC - NGUYỄN HÂN

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null