Tòa án Thái Lan xét xử thủ lĩnh biểu tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bị cáo có thể thế chấp tài chính để tại ngoại trong quá trình xét xử nếu được tòa cho phép.

Ngày 12-12, Tòa hình sự Thái Lan bắt đầu xét xử cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, Chủ tịch đảng Dân chủ và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh cuộc biểu tình chống chính phủ hiện nay với tội danh cố ý gây ra việc giết người.
 

Đại biểu tình ngày 9-12-2013 do ông Suthep cầm đầu bao vây Phủ Thủ tướng. Tổng cộng đã có 5 người chết và gần 300 người bị thương trong đợt biểu tình này.
Đại biểu tình ngày 9-12-2013 do ông Suthep cầm đầu bao vây Phủ Thủ tướng. Tổng cộng đã có 5 người chết và gần 300 người bị thương trong đợt biểu tình này.

Đây là vụ án được Cục Điều tra các vụ án đặc biệt (DSI) điều tra xem xét về trách nhiệm của hai nhân vật này hồi năm 2010. Khi đó ông Abhisit Vejjajiva với cương vị là Thủ tướng và ông Suthep Thaugsuban là Phó Thủ tướng kiêm Giám đốc Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp, một cơ cấu cao nhất được lập ra nhằm đối phó với cuộc biểu tình bạo động dữ dội của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD-hay còn gọi là những người Áo Đỏ). Quân đội ra tay trấn áp người biểu tình đã được phép sử dụng đạn thật sau khi việc thương lượng nhằm giải tán cuộc biểu tình thất bại. Hơn 90 người bao gồm cả binh sĩ, nhà báo và người biểu tình đã chết, khoảng 2.000 người bị thương.

Từ đó cho đến nay, người Áo Đỏ liên tục biểu tình, những người bị thương và thân nhân người bị chết đã tiến hành hơn một ngàn vụ án đơn lẻ cáo buộc chính phủ lúc đó. Hàng trăm cáo buộc nhằm vào ông Abhisit Vejjajiva và ông Suthep Thaugsuban đã được Cục Điều tra các vụ án đặc biệt, một cơ quan chuyên điều tra các vụ án đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp tổng hợp ghép lại thành một vụ điều tra trình lên và được Viện Công tố Thái Lan thụ lý.

 

Hơn 90 người đã chết mà phần lớn là những người Áo Đỏ trong cuộc đại biểu tình năm 2010 khi họ bị quân đội trấn áp giải tán.
Hơn 90 người đã chết mà phần lớn là những người Áo Đỏ trong cuộc đại biểu tình năm 2010 khi họ bị quân đội trấn áp giải tán.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố sẽ có mặt theo lệnh triệu tập của Viện Công tố ngày hôm nay để trình diện trước tòa. Trong khi đó, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban ngày 11-12 trong một tuyên bố tại diễn đàn biểu tình chống Chính phủ cho biết, cử luật sư tới Viện Công tố với đề nghị hoãn trình diện. Theo luật Thái Lan, đề nghị trì hoãn trình diện có thời hạn lâu nhất là 30 ngày với sự chấp thuận của Viện Công tố. Các bị cáo cũng có thể thế chấp tài chính để tại ngoại trong quá trình xét xử nếu được tòa cho phép.

Ông Suthep Thaugsuban hiện còn đối mặt với lệnh bắt của Tòa hình sự với tội danh “phản loạn” khi chủ mưu kêu gọi nổi loạn, phá hoại thể chế khi tổ chức cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Mới đây còn bị kiện với tội danh “phạm thượng” vì đã kêu gọi Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra bất tuân sắc lệnh giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử mà Nhà Vua đã phê chuẩn.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.