Tìm thấy trong rừng sâu xương cốt của cô giáo sau hơn một năm mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô giáo rời nhà mua đồ ăn sáng nhưng không quay trở về. Sau hơn một năm mất tích, người dân và cơ quan chức năng mới tìm thấy xương cốt của cô ở một vùng rừng cách nhà cả trăm cây số.

Ngày 5.2, gia đình ông V.V.L (ở TT.Phú Phong, H.Tây Sơn, Bình Định) cho biết đã nhận được tin báo từ người dân và các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên về việc đã tìm thấy xương cốt cùng bộ quần áo nghi là của con gái ông L. là cô giáo V.T.H.L (35 tuổi), giáo viên môn toán, Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tây Sơn, xã Vĩnh An, H.Tây Sơn. Cô L. bị mất tích từ hơn một năm trước.

Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tây Sơn, nơi cô V.T.H.L từng công tác. ẢNH: VĂN PHONG
Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tây Sơn, nơi cô V.T.H.L từng công tác. ẢNH: VĂN PHONG

Ngay lập tức, vợ chồng ông L. vội vã vào Phú Yên và xác định quần áo cùng các vật dụng khác chính là của con gái mình. Công an địa phương đã bàn giao bộ xương cốt cho gia đình ông L. về chôn cất tại nghĩa trang quê nhà.

Trước đó, sáng 12.11.2023, cô V.T.H.L rời nhà với ý định mua đồ ăn sáng nhưng không quay trở về. Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng hy vọng cứ cạn dần. Sau hơn một tháng cô V.T.H.L mất tích, ngày 24.12.2023, gia đình ông L. nhận được thông tin có người nhìn thấy cô V.T.H.L điều khiển xe máy hiệu Wave màu đỏ hướng từ H.Tây Sơn (Bình Định) vào rừng La Hai (thuộc xã Xuân Sơn Bắc, H.Đồng Xuân, Phú Yên) thì mất liên lạc.

Người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy cô V.T.H.L bỏ xe máy lại ngay đường vào khu rừng rồi đi bộ một mình vào sâu trong rừng, sau đó không thấy cô quay trở lại chỗ để xe ban đầu.

Thời gian trôi qua hơn một năm, gia đình, người thân và các cơ quan chức năng vẫn luôn tìm kiếm cô V.T.H.L tại địa điểm trên và các nơi khác nhưng không có kết quả.

Cơ quan chức năng tìm thấy xương cốt của cô giáo V.T.H.L. ẢNH: VĂN PHONG
Cơ quan chức năng tìm thấy xương cốt của cô giáo V.T.H.L. ẢNH: VĂN PHONG

Ông Hà Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tây Sơn, nơi cô V.T.H.L trước đây từng giảng dạy, cho hay: "Cô V.T.H.L là giáo viên dạy môn toán, công tác tại trường từ năm 2018. Cô có năng lực, hiền, vui tính và rất gần gũi, dễ mến. Lớp 8A2 mà cô V.T.H.L chủ nhiệm rất yêu quý cô. Lớp do cô V.T.H.L chủ nhiệm thường được tuyên dương mỗi buổi chào cờ đầu tuần".

Còn đồng nghiệp của cô V.T.H.L là cô Đào Thị Thanh Thủy, giáo viên ngữ văn, chia sẻ: "Cô V.T.H.L có chồng và một cậu con trai nhỏ. Từ khi cô V.T.H.L mất tích đột ngột, thầy cô giáo và các em học sinh trong trường đã đăng tải các thông tin, hình ảnh của cô lên mạng xã hội để nhờ mọi người tìm kiếm và luôn hy vọng cô sẽ sớm quay trở lại trường giảng dạy. Ban Giám hiệu nhà trường cũng kịp thời phân công giáo viên chủ nhiệm lớp thay cô V.T.H.L và phân công giáo viên khác dạy thay môn toán do cô phụ trách ở các khối lớp. Sự ra đi đột ngột của cô V.T.H.L để lại niềm xót xa cho người thân, đồng nghiệp và học trò".

Nguyên nhân vụ cô giáo mất tích đang được cơ quan chức năng ở Bình Định điều tra làm rõ.

Theo VĂN PHONG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

null