Tiếp tục ký HĐ để giải quyết tình trạng thiếu GV đầu năm học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa chỉ đạo, cho phép ký hợp đồng tiếp đối với 385 giáo viên của năm học trước, trong đó ưu tiên cho vùng khó khăn để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên của tỉnh này.
Ngày 21/8, UBND tỉnh Đắk Nông có buổi làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông và đại diện UBND các huyện, thị xã về triển khai nhiệm vụ năm học mới. Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã nêu ý kiến về tình trạng thiếu biên chế giáo dục trong nhiều năm liền gây khó khăn cho việc dạy và học.
Theo báo cáo của Sở GD- ĐT tỉnh Đắk Nông, năm học 2018-2019, toàn tỉnh này có khoảng 173.000 học sinh, tăng 7.000 học sinh so với năm học trước. Khó khăn lớn nhất hiện nay của toàn ngành là thiếu biên chế giáo viên (GV), đặc biệt là GV mầm non thiếu trầm trọng. Bên cạnh đó, ở bậc tiểu học, việc tuyển dụng, bố trí GV dạy môn tiếng Anh, Tin học còn thiếu và chưa đáp ứng nhu cầu hội nhập.
Tại buổi làm việc, ngành giáo dục cũng kiến nghị các ngành địa phương, ngành chức năng thanh toán tiền cho GV hợp đồng, GV dạy kê, dạy gác đã “nợ” nhiều tháng nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tiếp tục ký hợp đồng để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tiếp tục ký hợp đồng để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên
Sau khi chỉ rõ những tồn tại, hạn chế hiện nay như: cơ cấu GV, lớp học chưa hợp lý; nhiều trung tâm giáo dục hoạt động chưa hiệu quả; nhiều trường chuẩn quốc gia chưa đạt chuẩn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương và trường học tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ GV; thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính trong các cơ sở giáo dục để lấy nguồn dôi dư bổ sung GV mầm non; chuyển biên chế hành chính sang biên chế GV; rà soát sắp xếp lại trường lớp học; sát nhập các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên với trường chính trị; giải thể các trường điểm lẻ, sát nhập vào trường chính; khuyến khích các đơn vị trường học đủ điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ. Tuy nhiên không vì thiếu GV mà bố trí lớp học quá tải.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng khẳng định, năm học 2018-2019 cho phép ký hợp đồng lao động tiếp đối với 385 GV của năm học trước, trong đó ưu tiên cho vùng khó khăn; kiểm tra, rà soát lại các trường học xuống cấp để đầu tư nâng cấp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng bể bơi cho các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020.
Như trước đó Dân trí đã phản ánh, tình trạng thiếu GV diễn ra tại Đắk Nông nhiều năm nay, có địa phương thiếu GV 3-6 năm liền. Năm học 2018-2019, địa phương này thiếu đến gần 1.000 biên chế giáo dục, trong đó phần lớn là GV. Nguyên nhân của tình trạng thiếu GV là việc dân số cơ học tăng nhanh và việc tinh giảm biên chế theo lộ trình của Chính phủ.
Dương Phong (Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null