Thượng tá Lê Đình Thanh: Chính trị viên mẫu mực, tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Thượng tá Lê Đình Thanh-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ được đánh giá là 1 trong những những chính trị viên mẫu mực, tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Những năm qua, Thượng tá Lê Đình Thanh luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy Quân sự huyện triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, anh có nhiều ý tưởng, kế hoạch để nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị.

Thượng tá Lê Đình Thanh (thứ 5 từ trái sang) trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: V.H

Thượng tá Lê Đình Thanh (thứ 5 từ trái sang) trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: V.H

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Thanh cho biết: Công tác Đảng, công tác chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định đến ý thức, tư tưởng, tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Để làm tốt công tác quản lý bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thì cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quy định về công tác huấn luyện.

Đồng thời, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đặc biệt là các nội dung, tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi luôn mẫu mực và luôn coi các cán bộ, chiến sĩ như người nhà của mình để thấu hiểu và chia sẻ”-Thượng tá Thanh cho hay.

Trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự huyện, Thượng tá Thanh đã tích cực tham mưu giúp Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện triển khai hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã cử 5 cán bộ tham gia học lớp đối tượng 2, 51 người tham gia học lớp đối tượng 3 và 980 người học lớp đối tượng 4, giáo dục quốc phòng-an ninh cho hơn 11 ngàn học sinh.

Thông qua đó, các đối tượng đã nâng cao nhận thức về quan điểm quốc phòng, quân sự địa phương của Đảng, làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cũng từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ Quân sự huyện đã kết nạp được 105 đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ. Hiện nay, huyện Đức Cơ có 100% chi bộ quân sự có chi ủy, 100% chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên là đảng viên.

Thượng tá Lê Đình Thanh (bìa phải) cùng đoàn công tác của tỉnh tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: V.H

Thượng tá Lê Đình Thanh (bìa phải) cùng đoàn công tác của tỉnh tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: V.H

Với đặc thù là đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới nên việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đặc biệt là lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên là điều anh luôn chú trọng. Hàng tuần, căn cứ lịch công tác của đơn vị, anh thường dành thời gian để xuống cơ sở gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ, nhất là đối với những trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Khi giải quyết công việc, anh luôn có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất trong Đảng ủy, xây dựng mối đoàn kết nội bộ; thường xuyên sâu sát, bám nắm mọi hoạt động của bộ đội và phát huy tốt vai trò của các tổ chức. Đặc biệt, Thượng tá Thanh luôn nêu gương, đi đầu trong công việc, đề ra những cách làm hay khi thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Anh cũng đã đề ra các mô hình như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi tuần học tập một phương pháp xử lý một tình huống tư tưởng”… từ đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị.

Ngoài ra, anh luôn đi đầu trong việc thực hiện lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị. Đồng thời, duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào: “Chi đoàn không khói thuốc”, “Đôi bạn cùng tiến” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa-văn nghệ với các đơn vị kết nghĩa.

Hàng năm, trước lúc vào huấn luyện, Thượng tá Thanh tổ chức tập huấn nội dung, phương pháp truyền đạt, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng. Cùng với đó, chú trọng những nội dung mới, những sai sót thường mắc phải trong huấn luyện, giáo dục chính trị để tập huấn, bồi dưỡng. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó 81,3% đạt khá và giỏi.

Ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Đức Cơ-đánh giá: Thượng tá Lê Đình Thanh là chính trị viên mẫu mực, tiêu biểu. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần giúp Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch vững mạnh và đơn vị “vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu” trong 5 năm liên tục. Bản thân đồng chí nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, nhận nhiều bằng khen của các cấp, các ngành.

Có thể bạn quan tâm

Nữ nghệ nhân tật nguyền người Bahnar ở làng Tờ Mật

Nữ nghệ nhân tật nguyền người Bahnar ở làng Tờ Mật

(GLO)- Sinh ra đã bị tật nguyền, chị Đinh Thị Hme (46 tuổi, làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phải gánh chịu bao thiệt thòi của số phận. Song với nghị lực phi thường cùng đôi bàn tay tài hoa, chị trở thành một trong những nghệ nhân của làng khi dệt nên những thước thổ cẩm tinh xảo.

Xơ mướp 'đi Tây'

Xơ mướp 'đi Tây'

Chỉ sau 2 năm khởi nghiệp, các sản phẩm độc đáo từ xơ mướp của chị Võ Thị Ngọc Thư (SN 1984, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã xuất ngoại và được ưa chuộng tại các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu.
Trà chòi mòi lưu giữ hương vị Tây Nguyên

Trà chòi mòi lưu giữ hương vị Tây Nguyên

(GLO)- Với mong muốn giữ gìn chút hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, chị Mai Thị Thanh Nga-chủ quán Chạm Caffè (số 40C Hùng Vương, TP. Pleiku) đã cùng nhóm bạn trẻ nghiên cứu, cho ra sản phẩm Trà chòi mòi đầy cuốn hút.

Độc đáo lễ cúng kết nghĩa của người Jrai

Độc đáo lễ cúng kết nghĩa của người Jrai

(GLO)- Hiện nay, cộng đồng người Jrai ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn giữ được nhiều nghi lễ độc đáo. Trong đó, lễ cúng kết nghĩa buôn làng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hành trình dệt tóc làm thiện nguyện

Hành trình dệt tóc làm thiện nguyện

(GLO)- Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư là hành động cao đẹp đang được nhiều người quan tâm, hưởng ứng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau những bộ tóc giả xinh xắn được trao đi là bóng dáng thầm lặng của những con người tỉ mẩn dệt nên nó.