Thua đau U22 Indonesia phút bù giờ, U22 Việt Nam thành cựu vô địch SEA Games

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
U22 Việt Nam không bảo vệ được tấm huy chương vàng SEA Games sau khi thua U22 Indonesia với tỉ số 2-3 ở trận bán kết.

Có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, U22 Indonesia nhập cuộc tốt hơn và vượt lên chỉ sau 10 phút thi đấu. Hàng thủ U22 Việt Nam phòng ngự không tốt trong tình huống đối thủ thực hiện ném biên rất mạnh vào vòng cấm. Komang Teguh đánh đầu dũng mãnh ghi bàn cho đội bóng xứ vạn đảo.

Bàn thua sớm khiến U22 Việt Nam có chút bối rối. Dù vậy, các học trò của HLV Philippe Troussier nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để kiểm soát trận đấu, dần đẩy đối thủ về thế phòng ngự. U22 Việt Nam gỡ hòa ngay trong hiệp một cũng từ tình huống bóng bổng.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Indonesia. (Ảnh: Thế Sơn)

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Indonesia. (Ảnh: Thế Sơn)

Nguyễn Văn Tùng tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu ở hàng công U22 Việt Nam với khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 36. Tiền đạo mang áo số 9 thực hiện cú đánh đầu ngược khiến thủ môn đối phương bất ngờ.

U22 Việt Nam chơi tốt sau khi có bàn thắng giải tỏa tâm lý. Các học trò của HLV Philippe Troussier kiểm soát nhịp độ chơi bóng. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam vẫn không tạo ra cảm giác yên tâm mỗi khi đối thủ tấn công.

Đầu hiệp 2, U22 Indonesia một lần nữa vượt lên nhờ chiến thuật ném biên khó chịu. Quan Văn Chuẩn và đồng đội vất vả hóa giải pha bóng bổng nhưng không kiểm soát được khu vực trước vòng cấm, để đối thủ có cơ hội sút xa. Đường bóng chạm chân một cầu thủ ngay trước khung thành và đổi hướng khiến thủ môn U22 Việt Nam không kịp cản phá.

U22 Việt Nam 2 lần gỡ hòa, được chơi hơn người nhưng không thể giành chiến thắng. (Ảnh: Thế Sơn)

U22 Việt Nam 2 lần gỡ hòa, được chơi hơn người nhưng không thể giành chiến thắng. (Ảnh: Thế Sơn)

U22 Việt Nam 2 lần gỡ hòa, được chơi hơn người nhưng không thể giành chiến thắng. (Ảnh: Thế Sơn)

U22 Việt Nam phải dốc toàn lực tấn công. Các học trò của HLV Troussier gặp thuận lợi khi đối thủ mất người. Một trong những cầu thủ quan trọng nhất của U22 Indonesia là Pratama Arhan bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Nguyễn Đức Phú.

HLV Troussier tung những cầu thủ tấn công tốt nhất vào sân. U22 Việt Nam dồn ép đối thủ và khiến U22 Indonesia mắc sai lầm. Pha áp sát của Đinh Xuân Tiến khiến Amiruddin Bagas lúng túng phá bóng thẳng vào khung thành, giúp U22 Việt Nam gỡ hòa.

Chơi hơn người, U22 Việt Nam dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, một lần nữa điểm yếu trong phòng ngự khiến U22 Việt Nam phải trả giá. Ở phút bù giờ thứ 6, Taufany Muslihuddin sút xa hiểm hóc ghi bàn đưa U22 Indonesia vào chung kết.

Kết quả: U22 Việt Nam 2-3 U22 Indonesia

Ghi bàn

U22 Việt Nam: Văn Tùng (36'), Bagas (phản lưới - 79')

U22 Indonesia: Teguh (10'), Ferrari (53'), Muslihuddin (90+6')

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null