(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.
Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra là dịp quan trọng để Việt Nam-Thái Lan đưa mối quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.
Quá trình xác minh kiến nghị bất tín nhiệm do phe đối lập đệ trình đối với bà Paetongtarn đã hoàn tất và được đệ trình lên Chủ tịch Hạ viện để xem xét trước khi đưa vào chương trình nghị sự quốc hội.
(GLO)- Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại TP. Putrajaya (Malaysia), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thông báo đã bổ nhiệm ông Thaksin Shinawatra làm cố vấn không chính thức vào năm 2025 khi Malaysia đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á.
Ngày 12-9, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã trình bày chương trình nghị sự chính sách của chính phủ tại Quốc hội, tiêu biểu là kế hoạch chi 450 tỷ baht (13,3 tỷ USD) để thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.
Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Paetongtarn sẽ triệu tập cuộc họp không chính thức của nội các mới vào ngày 7/9 để chuẩn bị cho tuyên bố chính sách mà bà sẽ đọc trước Quốc hội trong tuần tới.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ đưa ra quyết định hệ trọng liên quan cáo buộc đối với Thủ tướng Srettha Thavisin, phán quyết có thể khiến ông bị miễn nhiệm.
Một thỏa thuận thị thực chung cho Đông Nam Á có tiềm năng tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, ngành du lịch và mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước ASEAN khác.
Hãng tin Reuters trích dẫn lời đăng của Thủ tướng Thái Lan nói "Tôi hạnh phúc," đồng thời cho biết thêm rằng 3 con tin trong tình trạng sức khỏe tốt và không cần chăm sóc y tế khẩn cấp.
Tính chất của các vụ việc mà cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị kết án sẽ không cho phép ông được quản thúc tại gia, trừ khi được hoàng gia ân xá.
Trong tuyên bố được đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) đưa ra Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết ông muốn từ bỏ chính trường và từ chức thành viên của đảng UTN.
Thủ tướng Prayuth nhận được 256 phiếu ủng hộ, 206 phiếu phản đối và 9 phiếu trắng, qua đó giành được sự ủng hộ cần thiết để tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu chính phủ.
Chiều 15-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha bên lề Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 8 tại Bangkok, Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan Ocha kêu gọi công chúng hãy để ông tiếp tục nắm giữ quyền lực để “tiếp tục đặt nền móng cho đất nước“, mặc dù ông không cho biết sẽ giữ vị trí lãnh đạo trong bao lâu.
Ngày 31-12-2017, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha khẳng định dù hiện không có dấu hiện của bất ổn và đất nước được xem là hòa bình, chính phủ nước này không loại trừ khả năng không tổ chức tổng tuyển cử trừ phi tình hình trở nên bình thường trong năm 2018.
Theo Reuters, ngày 26-9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố rằng ông đã biết nơi cựu thủ tướng bị phế truất của nước này Yingluck Shinawatra đang ở, nhưng sẽ không tiết lộ cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết về bà Yingluck trong phiên xét xử vào cuối tuần này.