Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm tại Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 4/2, trong chương trình công tác tại Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát, kiểm tra và dự lễ khánh thành một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển.

Trong sáng 4/2, tại buổi khảo sát, nghe báo cáo về dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: Quá trình lập dự án cần thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, nghiên cứu, vận dụng một số mô hình đầu tư sân bay thành công ở trong nước; bảo đảm tính lưỡng dụng của công trình; cần nghiên cứu gọi vốn xã hội hóa đầu tư vào một số hạng mục sân bay.

Thủ tướng cũng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định lập quy hoạch, kêu gọi nguồn lực và làm chủ quản lý dự án đầu tư xã hội hóa...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các bộ, ngành báo cáo về dự án mở rộng, cải tạo Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các bộ, ngành báo cáo về dự án mở rộng, cải tạo Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định).

Thủ tướng thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 925.

Thủ tướng thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 925.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các bộ, ngành báo cáo về dự án mở rộng, cải tạo Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các bộ, ngành báo cáo về dự án mở rộng, cải tạo Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo về quy hoạch các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định tại lễ khánh thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo về quy hoạch các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định tại lễ khánh thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thị sát một số tuyến đường đang được đầu tư xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thị sát một số tuyến đường đang được đầu tư xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con nhân dân đang sinh sống tại chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh trên địa bàn phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con nhân dân đang sinh sống tại chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh trên địa bàn phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

* Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu nhà ở công nhân Becamex Bình Định ở xã Canh Vân, huyện Vân Canh.

Sau khi kiểm tra, tìm hiểu tình hình thực tế, gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của nhà đầu tư, người dân, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhất là các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, nghiên cứu ban hành các chính sách phù hợp, huy động các nhà đầu tư, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; các ngân hàng ưu tiên nguồn vốn; các địa phương quy hoạch bố trí quỹ đất phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân đang thi công và đại diện nhà đầu tư đang đầu tư vào Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân đang thi công và đại diện nhà đầu tư đang đầu tư vào Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Thủ tướng lưu ý, địa phương cần quan tâm mở đường tạo không gian phát triển mới, hạ tầng điện, nước, giao thông phải đi trước một bước. Sau khi có hạ tầng phải làm nhà ở cho công nhân, có đầy đủ điện nước thiết chế y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, từ đó thu hút người dân đến ở.

Thủ tướng cũng đã thăm Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định tại Khu kinh tế Nhơn Hội tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh; thăm hỏi, tặng quà, động viên các cán bộ, công nhân đang thi công cũng như đại diện chủ đầu tư đang đầu tư tại khu công nghiệp này.

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

null