Thủ tướng 'điểm huyệt' lãi vay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu ngành ngân hàng nghiên cứu giảm lãi vay, nới điều kiện vay với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có thể nói đây là chỉ đạo cấp thiết, đúng đắn và hết sức quan trọng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.Thực tế không thể phủ nhận lãi vay cao đang là nút thắt lớn nhất khiến hầu hết các lĩnh vực ngành nghề không thể bứt lên được, dù các điều kiện phục hồi đã có. Cứ hình dung thế này: Có đơn hàng, không có vốn thì bó tay! Tháo pháp lý, không vay được tiền thì dự án không thể triển khai! Đủ điều kiện mua nhà, ngân hàng đóng cửa, nhưng thanh khoản vẫn chìm nghỉm...

Thế nhưng, suốt những tháng qua, chúng ta cứ làm ngược. Gỡ hết cái này cái kia, mở chỗ này chỗ kia nhưng nhìn lại, tín dụng vẫn tắc thì hiệu quả của các giải pháp khác sẽ không cao. Số liệu của chính ngành ngân hàng công bố cho thấy tăng trưởng tín dụng 6 tháng vẫn thấp. Đặc biệt, đầu tàu TP.HCM, nơi tập trung đông nhất cộng đồng doanh nghiệp, nơi đang cần được giải cơn khát vốn để lấy lại những gì đã mất trong quý 1 nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ. Đó là chưa tính đến một lượng không nhỏ tiền các nhà băng dùng để mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn. Chứ tính đầy đủ thì số vốn thật sự đến tay doanh nghiệp, người dân còn ít hơn. Tiền eo hẹp thế này, thử hỏi lấy gì để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, kích thích sức mua để phục hồi hay phát triển?

Nhưng cứ mỗi lần nói về vấn đề này, chúng ta lại bị rơi vào bài toán "con gà - quả trứng". Ngành ngân hàng thì cho rằng do sức khỏe của doanh nghiệp quá yếu nên không hấp thụ nổi vốn. Các doanh nghiệp thì khẳng định không tiếp cận được nguồn tín dụng từ các nhà băng. Một số thừa nhận, sức khỏe quá yếu trong khi lãi vay quá cao, thôi thì "dừng cuộc chơi" cho lành!

Nút thắt vốn bị trói mãi từ cuối năm 2022 tới nay vẫn chưa thể cởi. Những cuộc giảm lãi suất rầm rộ trên thị trường vừa qua chỉ khiến người gửi tiền thiệt thòi vì đầu vào hạ nhanh nhưng đầu ra giảm không tương ứng. Thậm chí, ngay cả chấp nhận lãi cao đi chăng nữa thì cũng khó vượt qua khi các ngân hàng dựng hàng rào điều kiện ngay ở cửa khiến hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp "rớt" ngay từ vòng đầu. Nói chung là ngân hàng nắm đằng chuôi nên doanh nghiệp lẫn người dân muốn hay không cũng phải chấp nhận. Thế nên mới nói chỉ đạo của Thủ tướng là "điểm đúng huyệt" 2 vấn đề cốt tử trong nút thắt vốn hiện nay: lãi suất và điều kiện vay vốn.

"Điểm huyệt" ở đây còn có ý nghĩa rằng Thủ tướng đã nhìn thấy được sự bất hợp lý ở cả lãi vay và điều kiện vay của các ngân hàng. Bởi người đứng đầu Chính phủ đưa ra yêu cầu này sau khi tiếp xúc với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghe được câu chuyện, chia sẻ được những khó khăn, nhìn thấy được vướng mắc của họ để so sánh, đối chiếu với thực tế thị trường tài chính. Từ đó mới đưa ra đề nghị và đề nghị này hoàn toàn khả thi nếu nhìn vào các chỉ số vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, cung tiền, nhu cầu vốn, xu hướng phục hồi kinh tế trong nước, đồng bộ với các chính sách tài khóa, đẩy mạnh đầu tư công...

Giảm lãi suất và nới điều kiện vay vốn ở thời điểm này cần được các ngân hàng triển khai thực chất, không mang tính đối phó, hình thức như thời gian qua. Thực chất ở đây tất nhiên không phải là ào ào, không phải hạ chuẩn đại trà nhưng có chọn lọc, có xem xét nhiều yếu tố trong bối cảnh đặc biệt, tình thế đặc biệt để doanh nghiệp có thêm các cơ hội tiếp cận vốn tín dụng.

Chính sách tài khóa đang được đẩy mạnh, rất cần có sự cộng hưởng của chính sách tiền tệ để doanh nghiệp khỏe, ngân hàng khỏe và nền kinh tế tăng tốc phục hồi trong nửa cuối của năm 2023 này.

Có thể bạn quan tâm

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số địa phương khác xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy như bay, nẹt pô trên các tuyến phố và tỉnh lộ vào đêm khuya, thậm chí mang theo hung khí, vỏ chai để 'thị uy'.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

null