Thủ tướng Australia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8/2019 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 22/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8/2019 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Thành viên của Đoàn Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam gồm: Ngài Scott Morrison, Thủ tướng Australia; bà Jenny Morrison, Phu nhân Thủ tướng; bà Robyn Mudie, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam; Tiến sỹ John Kunkel, Chánh văn phòng Thủ tướng; Tiến sỹ Martin Parkinson, Tổng thư ký, Bộ Thủ tướng và Nội các; bà Frances Adamson, Tổng thư ký, Bộ Ngoại giao và Thương mại; bà Michelle Chan, Cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn cao cấp về các vấn đề quốc tế, Văn phòng Thủ tướng; ông Justin Hayhurst, Trợ lý Tổng thư ký, Ban Quốc tế, Bộ Thủ tướng và Nội các; ông Andrew Carswell, Thư ký báo chí, Văn phòng Thủ tướng; bà Sonia Gentile, Giám đốc chương trình, Văn phòng Thủ tướng; ông Nico Louw, cán bộ điều hành, Văn phòng Thủ tướng; ông Daniel Ward, Cố vấn, Văn phòng Thủ tướng; bà Kate Williams, Cố vấn truyền thông, Văn phòng Thủ tướng; ông Lindsay Youman, Trưởng ban Lễ tân, Bộ Thủ tướng và Nội các.
Thủ tướng Australia Scott Morrison sinh ngày 13/5/1968 tại thành phố Sydney, Bang New South Wales, Australia, có trình độ học vấn là Cử nhân Kinh tế Đại học New South Wales, Australia.
Quá trình công tác: Từ năm 1989 đến 1995, ông là Giám đốc quốc gia, Hội đồng nghiên cứu chính sách và tài sản công Australia. Trong hai năm 1995–1996, ông đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Nhóm công tác của Australia về Du lịch.
Từ năm 1996 đến năm 1998, ông là Chủ tịch, Hội đồng du lịch Australia. Từ năm 1998-2000, ông giữ chức Giám đốc Văn phòng Du lịch và Thể thao New Zealand.
Từ năm 2000 đến 2004, ông trở thành Lãnh tụ Đảng Tự do bang New South Wales (Australia). Năm 2004-2006, ông là Giám đốc điều hành, Cơ quan Du lịch Australia. Từ năm 2007, ông là Nghị sỹ Quốc hội Australia.
Trong hai năm từ 2013-2014, ông là Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới. Từ năm 2014-2015, ông là Bộ trưởng các vấn đề xã hội. Từ năm 2015-2018, ông là Bộ trưởng Bộ Ngân khố.
Từ tháng 8/2018 đến nay, ông là Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Tự do Australia, Lãnh tụ Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ, tin cậy chính trị ngày càng gia tăng thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao.
Hợp tác hai nước trên các lĩnh vực đang phát triển tốt đẹp, đạt được những kết quả tích cực. Hai bên hợp tác tốt và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
Việt Nam và Australia đều đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời đang tích cực phối hợp thúc đẩy hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.