Thông tin thêm về vụ cơm đổi màu khi nấu để qua đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-5, Đại tá Nguyễn Văn Minh-Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế), cả 2 mẫu gạo Phòng Cảnh sát Môi trường thu của bà Nhung (chợ Thống Nhất, TP. Pleiku) và đại lý gạo 90 Hoàng Văn Thụ (TP. Pleiku) đều không phát hiện vi sinh vật sinh sắc tố đỏ.

Đoàn công tác làm việc tại nhà bà Hoa ghi nhận hiện tượng cơm chuyển màu.
Đoàn công tác làm việc tại nhà bà Hoa ghi nhận hiện tượng cơm chuyển màu.


Trước đó, Báo Gia Lai đã đưa tin, vào đầu năm 2016, bà Cao Thị Hoa (trú tại 02/15 Trần Quang Diệu, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) có mua của bà Nhung (chợ Thống Nhất, TP. Pleiku) 1 bao gạo loại 25 kg bên ngoài bao bì có nhãn hiệu 64R1-F1 Thái Sơn (tỉnh Đak Lak). Đến ngày 4-4-2016, con trai bà Hoa lấy gạo trong bao nấu cơm nhưng gia đình ăn không hết. Trưa 5-4, gia đình múc cơm thừa ra tô rồi bỏ vào trong chạn để chén đĩa. Đến ngày 8-4, gia đình bà Hoa phát hiện số cơm này có hiện tượng đổi sang màu đỏ và ôi thiu. Ngay sau đó, bà Hoa đem số cơm trên ra chợ Thống Nhất cho bà Nhung và một số người khác xem, đồng thời trả lại 4,6 kg gạo còn lại trong bao cho bà Nhung.

Làm việc với Phòng Cảnh sát Môi trường, bà Nhung cho biết, có bán loại gạo này cho bà Hoa nhiều lần. Số gạo trên, bà Nhung lấy của đại lý gạo ở 90 Hoàng Văn Thụ do bà Hải và bà Dần làm chủ. Bà Nhung khẳng định, gạo bà bán là gạo ngon, đảm bảo chất lượng và không thể có chuyện đổi màu như bà Hoa nói. Trong khi đó, bà Hải và bà Dần cũng cam đoan, gạo họ nhập về từ cơ sở xay xát lương thực Thái Sơn (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) đảm bảo chất lượng.

Ngay sau khi làm việc với những người có liên quan, Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp cùng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thu giữ 4,6 kg gạo bà Hoa trả cho bà Nhung. Đồng thời, đơn vị thu mẫu gạo cùng loại tại đại lý của bà Hải và bà Dần. Chiều 12-4, Phòng Cảnh sát Môi trường đã sử dụng mẫu gạo trên để nấu cơm. Đến chiều 14-4, số cơm này vẫn trắng bình thường.

Tiếp đó, vào ngày 14-4, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tổ chức nấu cơm thực nghiệm tại nhà bà Hoa. Tối cùng ngày, bà Hoa có điện thoại báo cho đơn vị, tủ đựng mẫu cơm của nhà bà bị con trai hiếu động làm vỡ kính. Đến sáng 19-4, với sự có mặt của các bên liên quan, cơ quan chức năng đã tiến hành mở tủ chứa tô cơm đã được thực nghiệm (bằng thời gian tô cơm chuyển màu đỏ như bà Hoa phản ánh) để kiểm tra. Thời điểm này, tô cơm có nhiều điểm ẩm mốc có màu đen, vàng và có nhiều đốm đỏ, hồng, vàng dưới đáy.

Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát Môi trường đã gửi 2 mẫu gạo lấy của bà Nhung và đại lý gạo gửi đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế). Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia khẳng định, cả 2 mẫu gạo này đều không phát hiện có vi sinh vật sinh sắc tố đỏ.

Trên cơ sở các chứng cứ thu thập được và kết quả kiểm nghiệm trên, Đại tá Nguyễn Văn Minh khẳng định, hiện tượng cơm đổi màu sau khi nấu qua đêm như ở nhà bà Hoa hoàn toàn không phải nguyên nhân do gạo.

Thùy Chi

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.
Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

Trao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Chư A Thai

Trao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Chư A Thai

(GLO)- Ngày 7-5, ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 70 triệu đồng của Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Nenh (thôn Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) sửa chữa nhà ở.
Thư cảm ơn của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai

Thư cảm ơn của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì nghĩa cử cao đẹp “Thương người như thể thương thân”, đã đóng góp ủng hộ quỹ Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024.
Những năm tháng cuối đời của Anh hùng Núp

Những năm tháng cuối đời của Anh hùng Núp

(GLO)- Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi đến Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang) để sưu tầm thêm tư liệu, phục vụ triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của người anh hùng huyền thoại (2/5/1914-2/5/2024).