Thông tin dịch tễ các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-11, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Pleiku và công tác triển khai phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Trường hợp V.T.H.N. (SN 1994), địa chỉ: 40/6 Nguyễn Bá Ngọc, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Từ ngày 10-11 đến 22-11: Khoảng 6 giờ 30 hàng ngày: bán hàng ở chợ Trà Bá cùng mẹ (N.T.L.), chồng (P.T.Đ.), tiếp xúc với nhiều khách hàng (không biết tên, có mang khẩu trang).

Khoảng 18 đến 20 giờ hàng ngày: 404 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Khoảng 20 giờ đến sáng hôm sau: về nhà riêng. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23-11: Bệnh viện Quân y 211, test nhanh tại cổng bệnh viện có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp H.L. (SN 1983), địa chỉ: tổ 8, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Ngày 21-11, khoảng 8 giờ: chợ Trà Bá. Khoảng 14 giờ: Trường Tiểu học Ngô Mây, TP. Pleiku (đi tiêm vắc xin). Khoảng 18 giờ: quán cơm ở gần ngã tư Lâm nghiệp, chợ Trà Bá (đi trực).

Khoảng 8 đến 9 giờ sáng và 15 giờ ngày 22-11 và ngày 23-11: chợ Trà Bá. Ngày 23-11: có kết quả xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T.T.T.T. (SN 1979), địa chỉ: 584/24 Nguyễn Viết Xuân, tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku. Hàng ngày: ở nhà và đi chợ. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

 Người dân khai báo y tế tại điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phường Hội Thương, TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Người dân khai báo y tế tại điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phường Hội Thương (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện



Trường hợp N.T.D.K. (SN 1982), địa chỉ: ki-ốt 25, chợ Trà Bá, tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: ở ki-ốt số 25 chợ Trà Bá (làm nghề uốn tóc). Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.T.N.L, địa chỉ: lô 6, chợ Trà Bá, tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: bán hàng tại chợ Trà Bá (tiếp xúc với nhiều người nhưng không nhớ, có đi mua hàng nhiều nơi không nhớ tên và địa điểm cụ thể). Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T.T.T. (SN 1974), địa chỉ: 94/7 Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Hàng ngày: bán hàng tại chợ Trà Bá. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T.T.C. (SN 1950), địa chỉ: 141/11 Lương Định Của, tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: buôn bán tại chợ Trà Bá (tiếp xúc nhiều người). Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.T.T.T. (SN 1975), địa chỉ: tổ  7, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: buôn bán tại chợ Trà Bá (tiếp xúc nhiều người). Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.T.T.H. (SN 1974), địa ch: tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: đi chợ, tiếp xúc nhiều người. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp V.T.H. (SN 1961), địa chỉ: tổ 4, phường Hội Phú, TP. Pleiku. Hàng ngày: đi chợ, tiếp xúc nhiều người. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T.T.V. (SN 1981), địa chỉ: tổ 3, phường Hội Phú, TP.  Pleiku. Hàng ngày: đi chợ, tiếp xúc nhiều người. Ngày 21-11: quán cà phê tại 05/65 Lê Thị Riêng, TP. Pleiku. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.T.D. (SN 2007), địa chỉ: lô 107 chợ Trà Bá, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: buôn bán ở chợ. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.T.D. (SN 1975), địa chỉ: lô 107 chợ Trà Bá, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: đi giao hàng nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người nhưng không nhớ cụ thể. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T.T.X.H. (SN1980), địa chỉ: lô 107 chợ Trà Bá, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày bán hàng ở chợ, tiếp xúc với nhiều người. Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 19-11: Trường Tiểu học Ngô Mây (đi tiêm vắc xin). Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Trường hợp P.N.T.T. (SN 2005), địa chỉ: lô 123 chợ Trà Bá, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: ở nhà và ra chợ. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T.T.H.H. (SN 1981), địa chỉ: tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Hàng ngày: đi bỏ hàng nhiều nơi và về nhà. Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T.T.B. (SN 1960), địa chỉ: hẻm 719 Trường Trinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Ngày 22-11: chợ Chi Lăng (mua thịt heo). Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp H.T.Đ. (SN 1990), địa chỉ: hẻm 719 Trường Trinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Ngày 22-11: chợ Trà Bá (mua trái cây). Ngày 23-11: buổi sáng: Khoa Nội, Trung tâm Y tế TP. Pleiku (đi làm). Khoảng 11 giờ: cháo dinh dưỡng ở chợ Nơ Trang Long (không nhớ rõ địa chỉ quán). Ngày 23-11, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.C.L. (SN 1984), địa chỉ: làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Ngày 15-11 đến 21-11: mỏ đá xã Chư Á, TP. Pleiku (đi làm); ăn sáng tại quán đối diện đường vào mỏ đá. Ngày 22-11: bị sốt nên ở nhà. Ngày 23-11: buổi sáng: đi mua công tắc điện tại cửa hàng bán đồ điện nước Trung Hiếu (thôn 9, xã Tân Sơn). Đến 14 giờ, test nhanh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp N.N.K. (SN 2009), địa chỉ: làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Từ ngày 15-11 đến 22-11: ở nhà học online. Ngày 23-11, test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp H. (SN 2009) địa chỉ: làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Từ ngày 16-11 đến 20-11: ở nhà học online. Ngày 21 và 22-11: học online cùng với Pli ở làng Tiêng 1, xã Tân Sơn. Ngày 23-11, test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp A. (SN 1977), địa chỉ: làng Tiêng 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Đi cắt lúa cho nhà H’Chan, H’Chen, H’Chưm ở làng Tiêng 1, xã Tân Sơn. Khoảng 11 giờ ngày 21-11: UBND xã Tân Sơn (đi tiêm vắc xin). Ngày 23-11, test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp L.P.T. (SN 2021), địa chỉ: làng Tiêng 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku.

Trường hợp Y. (SN 1970), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ngày 12-11: đi cắt lúa nhà ông Dung ở thuộc làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, nhà ông Hek ở làng Phung, xã Biển Hồ. Ngày 23-11, test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T. (SN 1970), địa chỉ làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ngày 12-11: đi cắt lúa nhà ông Dung ở thuộc làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, nhà ông Hek ở làng Phung, xã Biển Hồ. Ngày 23-11 test nhanh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T. (SN 2007), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.

Trường hợp N. (SN 2003), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.

Trường hợp N. (SN 1999), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.

Trường hợp K.C. (SN 2009), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.

Trường hợp K. (SN 1987), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ngày 18-11, đi gặt lúa cho nhà em ruột ở làng Ia Đất, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa.  Ngày 23-11, test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp K. (SN 2008), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.


Trường hợp S. (SN 2010), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.

Trường hợp H.N. (SN 2004), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.


Trường hợp K.H. (SN 1963), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Hàng ngày: đi cắt lúa trong làng Phung, xã Biển Hồ. Ngày 23-11, test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp H. (SN 1995), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Khoảng 9 giờ ngày 22-11: Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, xã Biển Hồ (đi tiêm phòng vắc xin Covid-19). Ngày 23-11, test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp T. (SN 1981), địa chỉ: làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Hàng ngày đi chợ Biển Hồ mua đồ ăn. Khoảng 15 đến 16 giờ ngày 21-11: Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, xã Biển Hồ (đi tiêm vắc xin phòng Covid-19). Ngày 23-11, test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp B. (SN 1988), địa chỉ: làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Hàng ngày đi cắt lúa trong làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ngày 21-11: buổi sáng: đi sinh hoạt tôn giáo tại điểm nhóm tin lành làng Ia Nueng, xã Biển Hồ. Khoảng 13 giờ 30 phút đến 15 giờ: Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, xã Biển Hồ (đi tiêm vắc xin phòng Covid-19).

Trường hợp T. (SN 2016), địa chỉ: làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.

Trường hợp T. (SN 2010), địa chỉ: làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.
    
Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nêu trên, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến mốc dịch tễ; khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch. Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương... phải kịp thời thông báo cho chính quyền để kiểm tra.

 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

(GLO)-Ngày 28-8, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài tặng hệ thống phần mềm thanh toán viện phí trực tuyến; hệ thống phần mềm đăng ký khám bệnh; thiết bị Kiosk TAG, phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động cho Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

null