Thông điệp bất ngờ của ông Kim Jong-un tại lễ duyệt binh kỳ lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường "khả năng răn đe chiến tranh" để chống lại mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng và các mối đe dọa khác.

Hãng tin Yonhap cho biết tuyên bố được ông Kim đưa ra tại lễ duyệt binh đánh dấu 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền hôm 10-10.

Trong bài phát biểu phát trên kênh truyền hình quốc gia, ông Kim cũng chúc Hàn Quốc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19. Đây được xem là thông điệp hòa giải mà nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi tới Seoul, bày tỏ hy vọng sẽ sớm đến ngày hai miền Nam – Bắc Triều Tiên "chung tay" sau khi cuộc khủng hoảng Covid-19 kết thúc.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe chiến tranh để tự vệ nhằm răn đe, kiểm soát và quản lý mọi nỗ lực cũng như hành vi đe dọa nguy hiểm, bao gồm cả mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng, từ các thế lực thù địch" - ông Kim, mặc bộ đồ màu xám nhạt, nói. Nhà lãnh đạo Triều Tiên không đề cập tới Mỹ trong bài phát biểu.

 

Ông Kim Jong-un tại lễ duyệt binh đánh dấu 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền hôm 10-10. Ảnh: Yonhap
Ông Kim Jong-un tại lễ duyệt binh đánh dấu 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền hôm 10-10. Ảnh: Yonhap



Lễ duyệt binh được cho là diễn ra vào rạng sáng 10-10 (giờ địa phương), là lễ duyệt binh đầu tiên mà Triều Tiên tổ chức kể từ năm 2018.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Bình Nhưỡng có thể sẽ tung ra "vũ khí chiến lược mới" bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Bình Nhưỡng được cho là có 3 loại ICBM: Hwasong-13, Hwasong-14, Hwasong-15 và họ đang tìm cách phát triển một ICBM đa đầu đạn có thể bay xa hơn và khó bị đánh chặn hơn. Trong đó, Hwasong-15 là phiên bản tiên tiến nhất cho đến nay. Tên lửa có tầm bắn ước tính 12.874 km, vươn tới được bất kỳ khu vực nào của lục địa Mỹ. Loại này được phóng thử lần cuối vào ngày 29-11-2017.

"Chúng tôi đang phân tích chi tiết về loại vũ khí mà Bình Nhưỡng công bố hôm nay. Không phát hiện động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên" - một sĩ quan JCS cho biết.

Việc Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh trước bình minh là điều khá bất thường vì trước đây chúng đều được tổ chức vào ban ngày. GS Kim Young-jun, Trường ĐH Quốc phòng Hàn Quốc, bình luận: "Thay vì công khai, Triều Tiên dường như đang cố gắng xoay sở tình hình trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Sự kiện bất ngờ dường như cũng nhằm mục đích khiến thế giới khó tìm hiểu thông tin chi tiết về các tài sản quân sự của họ".

 

Lễ duyệt binh được tổ chức ở Quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: Yonhap
Lễ duyệt binh được tổ chức ở Quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: Yonhap
Phương tiện cơ giới trong lễ duyệt binh. Ảnh: Yonhap
Phương tiện cơ giới trong lễ duyệt binh. Ảnh: Yonhap


Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, Yonhap)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.