Thôn đội trưởng “hai giỏi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ là Thôn đội trưởng dân quân nhiệt tình, bằng sự am hiểu cùng kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, anh Ksor Chương (SN 1996, làng Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) còn rất thành thạo trong chỉnh sửa, dựng video. Công việc mới mẻ này đã giúp gia đình anh có thu nhập ổn định.

Anh Chương chia sẻ: Năm 2019, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai), do không tìm được việc làm phù hợp nên hai vợ chồng anh phải vào các tỉnh miền Nam làm công nhân. Với niềm đam mê, yêu thích quay phim, biên tập, chỉnh sửa video nên ngoài thời gian làm việc tại công ty, anh còn tích cực học hỏi trên mạng internet.

Vừa làm vừa học, khi tích lũy được ít vốn, anh quyết định mua các thiết bị máy tính có cấu hình cao, phần mềm dựng video chuyên dụng kết hợp tham gia các khóa học chỉnh sửa, biên tập video online để theo đuổi niềm đam mê của mình. Nhờ đó, kiến thức và kỹ năng của anh ngày càng được nâng lên.

Anh Ksor Chương. Ảnh: R.P

Anh Ksor Chương. Ảnh: R.P

Theo anh Chương, biên tập video là quá trình chỉnh sửa để tạo ra một sản phẩm mới hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn, bao gồm các công đoạn như: cắt ghép các đoạn video, thêm hiệu ứng âm thanh, chỉnh sửa màu sắc, hiệu ứng đặc biệt… Biên tập, chỉnh sửa video là công việc mới và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi người làm phải thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, cập nhật các xu hướng mới về công nghệ. Từ đó, bản thân mới có thể xây dựng thương hiệu và thu hút nhiều khách hàng.

“Dự án đầu tiên mình nhận là của khách hàng nước ngoài. Họ gửi cho mình một video thô về nội dung tham quan du lịch với thời lượng dài hơn 1 giờ. Để hoàn thành công việc, mình sử dụng phần mềm chỉnh sửa video chuyên dụng, sau đó sáng tạo nội dung âm thanh và đồ họa thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Với sản phẩm này, khách hàng trả cho mình hơn 2 triệu đồng. Hiện nay, mình thu nhập 7-9 triệu đồng/tháng từ công việc này”-anh Chương chia sẻ.

Không chỉ đam mê công nghệ thông tin, với vai trò là Thôn đội trưởng dân quân, anh Chương thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho đoàn viên, thanh niên; theo dõi, rà soát, nắm chắc số lượng thanh niên tại địa phương để tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tham gia dân quân tự vệ theo quy định. Nhờ vậy, nhận thức của đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng chuyển biến tích cực. Công tác gọi công dân nhập ngũ của địa phương thuận lợi và luôn hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. Riêng đợt giao quân năm 2023, thôn có 4 thanh niên tham gia nhập ngũ.

Anh Ksor Chương bên bàn làm việc của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh Ksor Chương bên bàn làm việc của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh Chương cho hay: Trước đây, trên địa bàn thường xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe máy không tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, nẹt pô. Để ngăn chặn tình trạng này, anh phối hợp công an viên, người có uy tín đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ được kéo giảm so với trước.

Ông Lê Văn Cương-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Mua-cho biết: “Anh Ksor Chương là cán bộ, đảng viên có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc. Anh luôn tham mưu giúp Chi bộ triển khai tốt các mặt công tác. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn ổn định”. Còn bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn thì đánh giá: “Anh Ksor Chương là cán bộ người dân tộc thiểu số có kiến thức về công nghệ thông tin. Với vai trò là Thôn đội trưởng dân quân, anh Chương thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo trật tự an ninh tại cơ sở. Việc làm của anh Chương được chúng tôi đánh giá cao”.

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.