Thoát nghèo nhờ nguồn vốn giải quyết việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ trên địa bàn đã có điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 
1. Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã cho 8.290 hộ vay vốn với tổng dư nợ 273,5 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo 4,3 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ cận nghèo 13,2 tỷ đồng; dư nợ cho vay giải quyết việc làm 3,6 tỷ đồng và dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 8,7 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mang Yang đã cho 8.290 hộ vay vốn với tổng dư nợ 273,5 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo 4,3 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ cận nghèo 13,2 tỷ đồng; dư nợ cho vay giải quyết việc làm 3,6 tỷ đồng và dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 8,7 tỷ đồng.

Gia đình ông Djung (làng Đak Trôk, xã Đak Yă) vay 30 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để chăm sóc 1.000 cây cà phê, 2.000 cây bời lời và nuôi 4 con bò.
Gia đình ông Djung (làng Đak Trôk, xã Đak Yă) vay 30 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để chăm sóc 1.000 cây cà phê, 2.000 cây bời lời và nuôi 4 con bò.
Sau 2 năm, gia đình ông Djung đã có thu nhập ổn định. Gia đình đã trả hết nợ vay và được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho vay tiếp 50 triệu đồng để phát triển sản xuất. Có vốn, gia đình đã mua máy xay xát gạo để phục vụ cho bà con trong làng. Đến nay, hộ ông Djung đã thoát nghèo; bình quân mỗi năm có thu nhập hơn 80 triệu đồng.
Sau 2 năm, gia đình ông Djung đã có thu nhập ổn định. Gia đình đã trả hết nợ vay và được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho vay tiếp 50 triệu đồng để phát triển sản xuất. Có vốn, gia đình đã mua máy xay xát gạo để phục vụ cho bà con trong làng. Đến nay, hộ ông Djung đã thoát nghèo; bình quân mỗi năm có thu nhập hơn 80 triệu đồng.

4.Anh A Nhuê (làng Đak Trôk, xã Đak Yă) cũng vay 30 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để chăn nuôi dê. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê phát triển nhanh. Đầu năm nay, anh bán dê được gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn trồng 1 ha cà phê và nuôi bò. Đến nay, kinh tế gia đình anh ngày càng phát triển và đã thoát nghèo.
Anh A Nhuê (làng Đak Trôk, xã Đak Yă) cũng vay 30 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để chăn nuôi dê. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê phát triển nhanh. Đầu năm nay, anh bán dê được gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn trồng 1 ha cà phê và nuôi bò. Đến nay, kinh tế gia đình anh ngày càng phát triển và đã thoát nghèo.

6. Gia đình anh Nhim (bìa phải; làng Đê Kốp, thị trấn Kon Dơng) trước đây thuộc diện hộ cận nghèo. Khi được vay 20 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, anh đã đầu tư mua ống nước tưới và cải tạo vườn cà phê già cỗi. Đến nay, gia đình anh đã thoát khỏi diện hộ cận nghèo và có nguồn thu nhập ổn định.
Gia đình anh Nhim (bìa phải; làng Đê Kốp, thị trấn Kon Dơng) trước đây thuộc diện hộ cận nghèo. Khi được vay 20 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, anh đã đầu tư mua ống nước tưới và cải tạo vườn cà phê già cỗi. Đến nay, gia đình anh đã thoát khỏi diện hộ cận nghèo và có nguồn thu nhập ổn định.

 7. Đầu năm 2018, gia đình anh Hưi (bìa phải; làng Đê Kốp, thị trấn Kon Dơng) được vay 20 triệu đồng vốn giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. Anh dùng số tiền này mua 2 cặp bò sinh sản. Đến nay, 2 cặp bò đã đẻ được 4 con bê. Bên cạnh đó, anh còn trồng bời lời… Bình quân thu nhập của gia đình hiện đạt gần 100 triệu đồng/năm. có thu nhập ổn định Gia đình anh Hưi đã mua được nhà cho con ở riêng.
Đầu năm 2018, gia đình anh Hưi (bìa phải; làng Đê Kốp, thị trấn Kon Dơng) được vay 20 triệu đồng vốn giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. Anh dùng số tiền này mua 2 cặp bò sinh sản. Đến nay, 2 cặp bò đã đẻ được 4 con bê. Bên cạnh đó, anh còn trồng bời lời… Bình quân thu nhập của gia đình hiện đạt gần 100 triệu đồng/năm. 

Năm 2013, ông Nguyễn Văn Lập (xã Đak Djrăng) đã mạnh dạn vay vốn giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư trồng gần 80 cây sầu riêng trong vườn. Diện tích sầu riêng này hiện cho lợi nhuận mỗi năm trên 100 triệu đồng.
Năm 2013, ông Nguyễn Văn Lập (xã Đak Djrăng) đã mạnh dạn vay vốn giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư trồng gần 80 cây sầu riêng trong vườn. Diện tích sầu riêng này hiện cho lợi nhuận mỗi năm trên 100 triệu đồng.

9. Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mang Yang tham quan vườn chuối của một hộ vay vốn.
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mang Yang tham quan vườn chuối của một hộ vay vốn.
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null