Trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng-chống bạo lực gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-6, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tiến hành tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng", cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình được phát động với 2 nội dung thi viết và thi vẽ. Sau 3 tháng triển khai (từ ngày 1-3 đến 30-5), Ban tổ chức đã nhận được 550 bài viết và gần 90 tranh của các cá nhân, đơn vị, địa phương.

Qua đánh giá, nhiều bài dự thi viết có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của người tham gia cuộc thi; các bài dự thi vẽ đa dạng về đề tài, bố cục, chất liệu trình bày và chuyển tải được nội dung về hạnh phúc gia đình, phê phán các hành động bạo lực, tiêu cực trong cuộc sống.

b.jpg
Ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-Trưởng Ban Giám khảo phát biểu tại buổi lễ tổng kết. Ảnh: Hồng Thương.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 43 giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi. Cụ thể, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 15 giải khuyến khích đối với nội dung thi viết, trong đó, giải nhất thuộc về Thượng úy Hoàng Thị Thu Thảo- cán bộ Công an xã Hòa Phú (huyện Chư Păh) với tác phẩm “Người giữ lửa”; đồng thời, trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 14 giải khuyến khích đối với phần thi vẽ, trong đó, giải nhất thuộc về giải nhất nội dung thi vẽ tranh thuộc về nhóm học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) với tác phẩm “Bếp lửa hồng bừng sáng buôn làng”.

z6740132384776-bd1e5dd17731d5204e0bfb0782b5bc93.jpg
Ban Tổ chức trao giải nhất cho nhóm tác giả là các em học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương với tác phẩm “Bếp lửa hồng bừng sáng buôn làng”. Ảnh: Hồng Thương

Thông qua cuộc thi nhằm góp phần làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình cũng như góp phần giáo dục truyền thống văn hoá, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình các dân tộc tỉnh Gia Lai. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 24 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2025) và tháng hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

null