Đám cưới bố mẹ 27 năm trước còn tiếc nuối, 2 con gái gen Z tổ chức cưới lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều lần nghe mẹ nói về những điều chưa trọn vẹn trong đám cưới 27 năm trước, hai chị em Phương Thảo và Mai Chi quyết định tổ chức cưới lần nữa cho song thân.

"Bố mẹ mình tổ chức đám cưới vào ngày 17/2/1998. Hơn 27 năm qua, mẹ luôn nói có nhiều nuối tiếc vì đám cưới khi đó chưa thực sự như ý. Vậy nên hai chị em mình quyết định sẽ tổ chức lần thứ hai để mọi thứ được trọn vẹn hơn", Nguyễn Phương Thảo (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Ngày 17/5 vừa rồi, Thảo cùng em gái là Nguyễn Mai Chi (22 tuổi) làm đám cưới lần nữa cho bố Nguyễn Anh Tâm (54 tuổi) và mẹ Vũ Thị Thanh Phương (53 tuổi). Cặp vợ chồng U60 gặp nhau lần đầu tiên và yêu nhau vào năm 1991 tại Hải Phòng. Năm 1998, họ kết duyên vợ chồng.

Trong bữa cơm gia đình, Phương Thảo không ít lần nghe mẹ kể về những nuối tiếc trong đám cưới khi xưa, lúc mọi thứ diễn chớp nhoáng. Hồi đó mẹ cô vốn không có dự định kết hôn vì sợ phải xa gia đình, nhưng do trân trọng người đàn ông của đời mình nên vẫn quyết định lên xe hoa.

Thảo nhớ lại, có khi mẹ cô bật khóc khi nhớ lại chuyện cũ. Điều khiến bà tiếc nuối nhất là đám cưới được tổ chức vội vã đến mức không có nổi bông hoa tươi nào.

1.jpg
Đám cưới giản dị ngày 17/2/1998.
2.jpg
27 năm sau, Phương Thảo (bên trái) và Mai Chi tổ chức lại đám cưới đầy đủ hơn cho bố mẹ mình.

"Ngày xưa, gia đình không có điều kiện kinh tế để tổ chức mọi thứ một cách đủ đầy. Tất cả chỉ mang tính thủ tục và mẹ phải thiệt thòi rất nhiều. Mẹ luôn ước mong tổ chức được một đám cưới hoàn hảo hơn nhưng lại không dám vì sợ bị đánh giá, bị cho là bày vẽ, có tuổi rồi còn 'làm màu'. Vậy nên mình và em gái quyết định làm thay mẹ", Thảo tự hào chia sẻ.

Hai chị em "ủ mưu" từ năm 2023. Vì còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, cả hai phải mày mò tìm hiểu. Đến đầu tháng 4/2025, họ cuối cùng cũng tìm được một đơn vị tổ chức ưng ý.

Công tác tổ chức đều đã được lên kế hoạch rõ ràng. Việc khó nhất là phải mời được người thân hai bên gia đình đến tham dự đầy đủ. Mọi việc đều được Thảo và Chi làm trong bí mật, để đem đến sự bất ngờ cho bố mẹ.

Cuối tháng 4, hai chị em về quê Thanh Hóa và Hải Phòng, nói với bố mẹ là muốn thăm họ hàng và chơi dịp nghỉ lễ. Cả hai đi đến từng gia đình để mời dự đám cưới lại của song thân. Mọi người đều sửng sốt khi nhận được lời mời nhưng rất hào hứng, sẵn lòng góp mặt. Thảo và Chi đề nghị họ hàng giữ kín bí mật với bố mẹ mình.

Đến ngày 17/5, cô dâu chú rể vẫn chưa biết mình sắp được cưới lần thứ hai. Hai cô con gái, vốn làm trong ngành truyền thông, nói dối rằng họ cần bố mẹ hỗ trợ, cùng đi quay video quảng cáo cho một nhãn hàng đồ cưới.

Đôi vợ chồng U60 hào hứng đi thử váy cưới và áo vest, nghĩ rằng mình đang giúp con trong công việc, lại có thêm cơ hội diện đồ đẹp. Ngắm vợ mình một lần nữa kiêu sa trong tà áo cưới, ông Nguyễn Anh Tâm không khỏi xúc động và hạnh phúc.

3a.jpg
4a.jpg
Đến sáng 17/5, đôi vợ chồng U60 vẫn chưa biết hôm nay là đám cưới lần hai của mình.

Phương Thảo kể: "Đám cưới diễn ra vào lúc 16h nhưng cả mình và em gái đã dậy chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm. Trong lòng hai chị em vừa hào hứng, vừa hồi hộp mà cũng không khỏi có chút lo lắng khi giấu bố mẹ tổ chức như vậy".

Trước lúc diễn ra hôn lễ ngoài trời, trời vẫn nắng to; nhưng càng sát giờ, mây đen càng kéo đến nhiều báo hiệu mưa giông sẽ tới. Tuy nhiên, thời tiết không thể ngăn trở sự kiện vì tất cả quan khách đều âm thầm đến khu vực tiệc từ lúc 15h.

Khoảnh khắc đôi vợ chồng cùng mở cửa phòng tiến vào lễ đường, họ ngỡ ngàng khi thấy quan khách đang cầm ô dưới trời mưa đều là người thân trong gia tộc. Xung quanh khu vực tiệc được trang trí nhiều hoa tươi; tên của hai người được trình bày trang trọng chính giữa sân khấu.

Tất cả quan khách cùng đứng dậy vỗ tay chào mừng cô dâu chú rể. Sau những phút giây bỡ ngõ, hai vợ chồng lập rơi nước mắt khi biết ước mơ bấy lâu đã được các con thực hiện.

Đám cưới được tổ chức ấm cúng, chỉ có khoảng 30 khách. MC lịch sự mời cô dâu chú rể lên sân khấu kể lại câu chuyện tình yêu hơn 30 năm trước. Những bức ảnh trong cuộc sống thường ngày của họ suốt 27 năm qua cũng được đặt xung quanh lễ đường.

5a.jpg
Đôi vợ chồng hạnh phúc và bất ngờ khi các con tổ chức đám cưới cho mình.
6a.jpg
Sân khấu được trang hoàng bằng rất nhiều hoa tươi như ước mong của cô dâu.
7a.jpg
Trời mưa to nhưng đám cưới vẫn rất thành công, với sự góp mặt của nhiều người thân.
8a.jpg
Sau 27 năm, hai người có cơ hội trao nhẫn cưới cho nhau lần nữa.

Đám cưới diễn ra trọng thể với đủ mọi thủ tục. Đôi vợ chồng trao cho nhau nhẫn cưới và cái ôm, nụ hôn rồi cùng rót rượu, cắt bánh. Trong buổi tiệc, không chỉ có cặp đôi bố mẹ xúc động không thể nói thành lời mà hai cô con gái cũng không kìm được nước mắt trong lúc cùng nụ cười nở rạng rỡ trên môi.

"Mẹ mình bảo như đang sống trong một giấc mơ vậy, rằng cả cuộc đời mẹ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Mọi thứ đều rất bất ngờ. Bố mẹ cảm ơn bọn mình rất nhiều", Thảo không giấu được sự xúc động khi nhớ lại.

Thảo và Chi cho biết rằng gia đình họ có truyền thống yêu thương, chia sẻ mọi điều với nhau. Sau đám cưới lần này, tình cảm của họ "còn được nâng lên tầm cao mới".

Cô xúc động nhấn mạnh: "27 năm trước mẹ mình quyết định lên xe hoa, sống xa nhà dù chưa biết quyết định đó sẽ đưa bản thân đến đâu. Đến hôm nay, mình và em gái cũng liều lĩnh làm đám cưới dù chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao. Mình nghĩ nếu chúng ta biết điều gì là đúng và dũng cảm theo đuổi đến cùng thì chắc bản thân sẽ có được hạnh phúc".

Theo Hoàng Hà (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Giới trẻ chọn lọc tin tức trong “vũ trụ thông tin” đa nền tảng

Giới trẻ chọn lọc tin tức trong “vũ trụ thông tin” đa nền tảng

(GLO)-Trong thời đại số, giới trẻ Gia Lai không chỉ tiếp nhận thông tin từ những bản tin giờ vàng trên tivi hay trang báo giấy; thay vào đó, họ đã biết chọn lọc tin tức giữa một “vũ trụ thông tin” đa nền tảng như video TikTok, bản tin online, podcast hay các nội dung ngắn gọn trên Facebook, YouTube.

Điểm "Cắt tóc 0 đồng" tại khu vực công viên Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: R'Ô HOK

Ấm lòng điểm cắt tóc 0 đồng ở phố núi Gia Lai

(GLO)- Suốt 3 năm qua, người dân phố núi Gia Lai đã quen thuộc với điểm "Cắt tóc 0 đồng" tại khu vực Công viên Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú. Đây là hoạt động do anh Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tiệm cắt tóc LV Barber shop (số 206 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức và duy trì đều đặn.

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 20-7, Đoàn xã Tuy Phước Đông phối hợp cùng Đoàn Trường THPT Nguyễn Diêu và đại diện Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn đã đến thăm, chúc mừng và trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho em Phạm Ngọc Nhã Uyên-thủ khoa cấp tỉnh khối D01 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Dựa vào khả năng và tính cách, nhiều thí sinh chủ động đăng ký vào các ngành học mới nổi, có tính ứng dụng cao và bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại. Ảnh: Trần Dung

Xu hướng chọn ngành học: Từ truyền thống đến bắt nhịp xu hướng hiện đại

(GLO)- Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc lựa chọn ngành học chính là dấu mốc quan trọng đối với các bạn học sinh. Bên cạnh các ngành truyền thống vốn được xem là ổn định, nhiều thí sinh bắt đầu quan tâm đến những ngành mới, có tính ứng dụng cao và bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại.

Người trẻ về quê lập nghiệp

Giới trẻ về quê lập nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ quyết định rời thành phố lớn để quay về quê lập nghiệp. Họ chủ động lựa chọn công việc phù hợp để được sống gần gia đình, đồng thời mong muốn có thể đóng góp cho quê hương.

Phóng viên trẻ Gen Z đã và đang hướng bản thân trở thành người làm báo đa năng (ảnh nhân vật cung cấp).

Phóng viên gen Z “kể chuyện” bằng đa ngôn ngữ

(GLO)- Trong dòng chảy sôi động của báo chí đương đại, một thế hệ nhà báo mới đang từng bước khẳng định mình bằng sự linh hoạt, nhạy bén và sáng tạo. Họ là những người làm báo thế hệ gen Z trưởng thành giữa làn sóng công nghệ và có thể “kể chuyện” với đa ngôn ngữ trên nhiều nền tảng.

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.