Đám cưới thuần chay độc đáo tại Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đám cưới thuần chay độc đáo của cặp đôi trẻ Đặng Hồng Thân và Đặng Thị Thu Hà vừa diễn ra tại Sunset Chill, số 220 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Được lấy cảm hứng từ tình yêu với sen đá và lối sống lành mạnh, đám cưới đã mang đến cho khách mời nhiều bất ngờ, thú vị.

Tình yêu nảy mầm từ sen đá

Tình yêu của anh Thân và chị Hà bắt đầu từ niềm đam mê chung-trồng và chăm sóc sen đá. Sau những lần liên lạc hỏi cách trồng, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sen đá, họ dần tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

Anh Thân từng theo học ngành Nông học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và dành hơn 10 năm để nghiên cứu và chăm sóc một khu vườn sen đá. Còn chị Hà là người yêu thích cuộc sống bình yên, cũng đã ăn chay trong nhiều năm và đam mê trồng cây. Họ cùng đồng điệu với lối sống xanh, lành mạnh.

Cả hai quyết định biến đam mê này thành biểu tượng cho tình yêu của mình trong ngày trọng đại của đời mình. Đám cưới không chỉ là lời tuyên thệ của tình yêu mà còn phản ánh lối sống lành mạnh cả hai đang theo đuổi.

2.png

Biểu tượng tình yêu vĩnh cửu

Romantic photo trendy clear white brown 20th anniversary wedding card invitation.png
Cây hạnh phúc bằng sen đá. Ảnh: NVCC

Thay vì thực hiện các nghi thức truyền thống như rót rượu hay cắt bánh phu thê, cặp đôi đã chọn nghi thức tưới cây, với một chậu cây kết bằng nhiều sen đá. Cô dâu và chú rể cùng nhau tưới "cây hạnh phúc" ngay trong tiệc cưới, biểu tượng cho việc cùng chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu.

“Sen đá tượng trưng cho sự kiên trì và tình yêu vĩnh cửu, đó là lý do chúng tôi chọn nó làm điểm nhấn trong ngày cưới”-chị Hà thổ lộ.

Tiệc cưới của họ là sự kết hợp tinh tế giữa sự giản dị và ý nghĩa sâu sắc. Tổng chi phí trang trí sen đá và hoa hồng là gần 10 triệu đồng, trong đó sen đá chiếm khoảng 3 triệu đồng, được anh Thân cùng những người bạn dành tâm huyết để trang trí buổi tiệc cưới trong 2 ngày. Điều đặc biệt là sau tiệc cưới, những cây sen đá này sẽ được cả 2 vợ chồng tiếp tục chăm sóc, biểu trưng cho tình yêu bền vững của mình.

Romantic photo trendy clear white brown 20th anniversary wedding card invitation (2).png

Anh Trần Gia Bình-người điều hành nơi tổ chức tiệc cưới Sunset Chill-cho biết: "Gần đây có rất nhiều cặp đôi đến đây tổ chức tiệc cưới ngoài trời, nhưng đây là đám cưới thuần chay đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi cảm thấy rất hứng thú và hỗ trợ nhiệt tình giúp buổi lễ cưới diễn ra thật ý nghĩa".

Lan tỏa lối sống xanh

“Đám cưới là dịp để mọi người chúc phúc, tôi không muốn vì niềm vui của mình mà làm tổn hại đến sinh mạng của nhiều loài vật"-anh Thân chia sẻ.

Đôi trẻ Hồng Thân-Thu Hà đã quyết định từ rất lâu rằng đám cưới của họ sẽ hoàn toàn thuần chay. Tất cả mọi khâu từ địa điểm, thực đơn, trang trí cho đến âm nhạc đều được chú rể tự tay sắp xếp, với mong muốn mang đến một buổi tiệc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

“Nhiều người khuyên tôi nên đặt nhà hàng cho tiện, nhưng tôi cảm thấy tự tay chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời mình sẽ khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn”-anh Thân trải lòng.

Thực đơn cho tiệc cưới, cả hai không sử dụng những món chay giả mặn thông thường. Thay vào đó, họ chọn những món ăn thanh đạm hoàn toàn từ thực vật để thể hiện sự thuần khiết và thanh tịnh trong ngày đặc biệt. Buổi tiệc có khoảng 20 bàn cho 200 khách mời.

3.png
Món gỏi nấm uyên ương và sủi cảo tơ hồng trong tiệc cưới. Ảnh: NVCC

Để lên thực đơn cho tiệc cưới, đôi trẻ đã liên hệ các đầu bếp chuyên nghiệp của Nhà hàng Coong chay (số 14/1 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) thực hiện. Anh Trần Lê Vĩnh An-Chủ nhà hàng Coong chay-cho hay: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức 2 tiệc cưới chay với tổng cộng 550 khách và thường xuyên nhận phục vụ tiệc sinh nhật hay tiệc kỷ niệm tại gia cho khoảng 50-100 khách. Khách hàng đặt tiệc thuần chay thường là những người quan tâm đến sức khỏe, yêu thích thực phẩm thuần thực vật và mong muốn ngày trọng đại của họ diễn ra mà không phải sát sinh. Chúng tôi sử dụng nguyên liệu tươi sạch: rau củ, nấm, đậu hũ,.. gia vị là các loại thảo mộc nhằm tạo hương vị đậm đà, kết hợp với công thức nấu sáng tạo để món ăn không chỉ ngon mà còn hấp dẫn về mặt thị giác. Một bữa tiệc không chỉ cần đảm bảo dinh dưỡng mà còn phải tạo được sự hài lòng cho tất cả khách mời".

May mắn rằng, thời tiết trong ngày cưới diễn ra thuận lợi. Sau những lo lắng ban đầu, cặp đôi đã nhận được phản hồi tích cực từ khách mời dự tiệc.

Chị Bùi Thị Thanh Thúy-khách mời lần đầu tham dự tiệc cưới thuần chay-cho biết: “Tiệc cưới thuần chay không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn mang đến cho mình cảm giác bình yên, phước lành và an lạc. Các món chay tượng trưng lời chúc tốt đẹp cho cuộc sống hôn nhân của cô dâu và chú rể thật sự rất ý nghĩa”.

Còn mẹ của cô dâu, bà Trần Thị Nguyệt (xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định) chia sẻ: “Ban đầu khi nghe hai con làm tiệc chay, tôi cũng lo lắng và băn khoăn vì sợ họ hàng, bạn hữu không quen với việc này. Nhưng khi thấy hai con quyết tâm, tôi cũng ủng hộ. Đến khi dự tiệc, tôi và cả bà con dòng họ, bạn bè đều bất ngờ với cách trang trí bằng hoa tươi và sen đá, món chay thì lạ mắt, ngon miệng”.

Cặp đôi đã không chỉ thành công trong việc tổ chức một lễ cưới thuần chay ý nghĩa, mà còn lan tỏa thông điệp về lối sống bền vững, yêu thương thiên nhiên, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khách mời. Đối với họ, đây là khởi đầu cho một cuộc sống mới-một cuộc sống cùng nhau vun đắp, nuôi dưỡng tình yêu, như cách họ chăm sóc những cây sen đá kiên cường.

Có thể bạn quan tâm

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

(GLO)- Trước thềm Xuân mới 2026, khát vọng phát triển của Gia Lai được đo bằng những đòi hỏi rất cụ thể từ đời sống: Sinh kế bền vững cho nông dân, môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp, hạ tầng đủ sức đón dòng vốn lớn và một bộ máy chính quyền hành động hiệu quả.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.