Phụ nữ huyện Đức Cơ tích cực học tập và làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Cơ. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và lan tỏa điều tốt đẹp trong cộng đồng. 

Không phô trương, hình thức, việc học Bác trong hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ được triển khai nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Qua những buổi sinh hoạt chi hội, các câu chuyện về Bác Hồ được kể lại giản dị, xúc động, khơi dậy tinh thần tự giác, ý chí vươn lên của chị em. Nhiều hội viên chọn học Bác từ những điều nhỏ như: giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm, giúp đỡ người xung quanh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, sống tốt đời đẹp đạo...

1.jpg
Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của huyện Đức Cơ trong các phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Đinh Yến

Tiêu biểu là chị Rơ Mah H’Bih-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Sung (xã Ia Dơk), người luôn đi đầu trong các phong trào do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện phát động. Để học tập và làm theo lời Bác, chị khởi xướng mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” trong hội viên, giúp nhiều phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống. “Bác dạy phải tiết kiệm, không tiêu xài lãng phí. Mình học theo Bác thì phải giúp chị em biết quý đồng tiền mình làm ra”-chị H’Bih chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, năm 2022, chị triển khai mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” tại Chi hội. Ban đầu chỉ có vài hội viên tham gia, mỗi ngày bỏ vài nghìn đồng vào heo đất. Nhờ kiên trì vận động, mô hình dần lan rộng. Đến nay, toàn Chi hội có 50 hội viên tham gia, tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm. Chị Siu H’Lai, một hội viên chia sẻ: “Ngày trước không biết cách tiết kiệm, làm được bao nhiêu gia đình tôi tiêu hết bấy nhiêu. Nhờ chị H’Bih nhắc nhở, giờ mỗi ngày tôi bỏ 5.000 đồng vào heo đất để đến khi có việc cần làm tôi đập heo đất để không phải vay mượn bên ngoài...”.

Không chỉ tiết kiệm cá nhân, chị H’Bih còn vận động hội viên chia sẻ một phần tiền tiết kiệm để hỗ trợ người khó khăn. Mỗi năm, Chi hội trích từ quỹ heo đất hỗ trợ 2-3 hộ có hoàn cảnh khó khăn như: đau ốm, thiên tai…

00.jpg
Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Ia Nan phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại xã Ia Nan, thấm nhuần lời dạy của Bác về vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, năm 2021, Hội LHPN xã đã triển khai Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, dấu hiệu, cột mốc đường biên giới” với 30 hội viên tham gia. Chị Đỗ Thị Hảo-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nan-cho biết: “Xã có hơn hơn 10 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Để góp phần giữ gìn an ninh biên giới, hàng tháng, Câu lạc bộ phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tuần tra, quản lý đường biên. Đồng thời, vận động người dân có nương rẫy gần biên giới không cơi nới, mở rộng trái phép. “Chúng tôi học Bác từ những điều nhỏ nhất và luôn gần dân, lắng nghe dân để phát huy sức mạnh của nhân dân, góp phần tạo nên thế trận vững chắc bảo vệ biên giới”-chị Hảo khẳng định.

Phong trào “Mỗi phụ nữ một việc làm tốt học Bác” được Hội LHPN huyện Đức Cơ triển khai sâu rộng với nhiều hình thức linh hoạt. Nhiều chi hội tổ chức hoạt động giúp nhau ngày công, phát triển kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng các mô hình thiết thực như: “Góc học tập cho con em hội viên nghèo”, “Mẹ đỡ đầu”… góp phần lan tỏa giá trị đạo đức trong cộng đồng.

12.jpg
Chị Siu H’Gớt (thứ 2 từ trái qua)-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Chan, xã Ia Pnôn tuyên truyền hội viên về những việc làm tốt qua việc học và làm theo Bác. Ảnh: Thanh Tịnh

Chi hội Phụ nữ làng Chan (xã Ia Pnôn) có 239 hội viên, đa số là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2022, Chi hội xác định học Bác phải gắn với đạo lý làm người, yêu thương, giúp đỡ nhau, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó với buôn làng. Nội dung sinh hoạt được lồng ghép với giáo lý, giáo luật, khuyến khích chị em nêu gương sáng trong gia đình, cộng đồng. Chị Siu H’Gớt-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Chan-chia sẻ: “Bác dạy phải biết thương người, sống chân thành. Đạo cũng dạy như vậy. Học Bác là sống tử tế, làm nhiều việc tốt, hỗ trợ gia đình và cộng đồng”.

Ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện huyện Đức Cơ nhấn mạnh: "Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu là minh chứng sinh động cho việc học và làm theo Bác đang thực sự đi vào đời sống. Ở vùng đất biên giới Đức Cơ, phụ nữ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những người truyền cảm hứng sống đẹp, sống có ích bằng chính tấm lòng và việc làm giản dị mỗi ngày”.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null