Thi vẽ tranh chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp: Sáng tạo, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa là những đánh giá chung về hơn 300 bức tranh của các tác giả “nhí” gửi về tham gia cuộc thi vẽ tranh chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp do Hội đồng Đội thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phát động gần 1 tháng qua.

Nhằm bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về Đảng, về Bác Hồ trong các em thiếu nhi, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em thể hiện năng khiếu, niềm đam mê hội họa, đầu tháng 2-2025, Hội đồng Đội thị xã Ayun Pa phát động cuộc thi vẽ tranh chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

Sau gần 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo và tích cực của các em học sinh trong toàn thị xã. Qua ngôn ngữ hội họa và góc nhìn lứa tuổi, các thí sinh đã mang đến những bức tranh đầy màu sắc, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa.

1vc-3934.jpg
Bức tranh của em Huỳnh Diệu Tường Vy (lớp 6B, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, phường Cheo Reo) được Ban Giám khảo đánh giá cao tại cuộc thi vẽ tranh chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Ảnh: V.C

Từ hơn 300 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết và đăng tải lên Fanpage “Hội đồng Đội thị xã Ayun Pa” để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Kết quả được tính dựa vào số lượt “thích”, “bình luận” và “chia sẻ” trên từng bức tranh sau khi đăng tải và sự đánh giá, tổng hợp từ Ban giám khảo.

Sau 4 ngày đăng tải trên mạng xã hội (từ ngày 22 đến 25-2), các bức tranh đã tạo hiệu ứng tích cực. Nhiều bức thu hút tới gần 600 lượt like, bình luận và chia sẻ.

2 ngày để hoàn thành sản phẩm dự thi, bức tranh của em Huỳnh Diệu Tường Vy (lớp 6B, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, phường Cheo Reo) gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo từ đề tài đến bố cục chặt chẽ, cách phối màu khéo léo và thông điệp ý nghĩa.

Vy cho hay: Điểm nhấn trong bức tranh của em là hình ảnh đất nước Việt Nam hình chữ S được tạo thành từ những cánh hoa sen, loài hoa tinh khiết, biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn, khí phách của con người Việt Nam. Bên cạnh đó là hình ảnh Bác Hồ cùng lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió; hình ảnh các bạn học sinh giúp đỡ một cụ già qua đường, quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo; cánh chim hòa bình…

“Thông qua bức tranh này, em muốn nhắn nhủ tất cả các bạn học sinh hãy thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và luôn tự hào rằng mình là người Việt Nam”-Vy chia sẻ.

Cũng chọn chủ đề thiếu niên nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, bức tranh của 2 em Nay H’Đin và Nay H’Cá (lớp 6, Trường THCS Dân tộc nội trú thị xã) được đánh giá cao về ý tưởng và sáng tạo trong cách thể hiện.

H’Đin bộc bạch: “Được học tập và sinh hoạt cùng nhau trong môi trường nội trú đã tạo thuận lợi cho chúng em có thời gian cùng thực hiện bức tranh này. Chúng em rất bất ngờ khi tác phẩm vào vòng chung kết. Chúng em luôn tự nhủ sẽ nỗ lực học tập thật tốt và làm nhiều việc có ích cho cộng đồng như chính thông điệp mà bức tranh muốn truyền tải đến người xem”.

Trong khi đó, là 1 trong số 8 tác giả “nhí” có bức tranh được vào vòng chung kết bậc tiểu học, em Nguyễn Ngọc Như Ý (lớp 3C, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám) vui mừng cho hay: Khi được cô Tổng phụ trách Đội gợi ý, em đã chọn vẽ hình ảnh các bạn học sinh tặng hoa Bác Hồ. Điểm tô cho bức tranh có thêm hình ảnh dòng sông êm đềm cùng cánh đồng lúa trĩu bông.

“Tuy Bác Hồ không còn nữa nhưng hình ảnh Người vẫn sống mãi trong lòng chúng em. Chúng em xin hứa học thật giỏi, vâng lời thầy cô, cha mẹ để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”-Ý bày tỏ.

2vc.jpg
Em Nay H’Đin (bìa phải) và Nay H’Cá (lớp 6, Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã Ayun Pa) đã cùng nhau hoàn thành bức tranh ý nghĩa để tham gia cuộc thi vẽ tranh do Hội đồng Đội thị xã tổ chức. Ảnh: Vũ Chi

Liên Đội Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám là liên đội có tác phẩm gửi dự thi nhiều nhất. Cô Đinh Thị Hường-Giáo viên Tổng phụ trách Đội-thông tin: Ngay sau khi có kế hoạch của Hội đồng Đội thị xã về việc tổ chức cuộc thi, Liên Đội đã triển khai đến tất cả các em học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần.

Phát huy năng khiếu hội họa và sự sáng tạo, các phong trào, hoạt động của Đội như kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, uống nước nhớ nguồn, giúp bạn vượt khó… đã được các em phản ánh rất sinh động và chân thật trong mỗi tác phẩm.

Từ 50 tác phẩm dự thi, Liên Đội đã chọn ra 32 tác phẩm gửi dự thi cấp thị xã. Rất vui vì Liên Đội có 3 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, ý nghĩa, không chỉ giúp các em phát huy khả năng hội họa mà còn giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, biết ơn Đảng, Bác Hồ trong mỗi em học sinh.

Đánh giá về cuộc thi, chị Nguyễn Thị Như-Phó Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã-cho biết: Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng các tác phẩm dự thi đều có sự đầu tư công phu. Các em khéo léo lồng ghép các hình ảnh, biểu tượng, thông điệp ý nghĩa về Đại hội Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sinh động và đầy cảm xúc vào bức tranh của mình.

Các tác phẩm không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn thể hiện được sự hiểu biết sâu sắc của các em về các sự kiện trọng đại của đất nước. Đặc biệt, nhiều bức tranh có ý tưởng độc đáo, sáng tạo, có tính giáo dục cao. Trên cơ sở đánh giá của Ban giám khảo cùng kết quả bình chọn trên mạng xã hội, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các tác giả “nhí” vào dịp Đại hội cháu ngoan Bác Hồ thị xã Ayun Pa lần thứ VII-2025 vào ngày 6-3 tới.

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

null