Liên quan đến vụ “Thi công trước khi có kết quả đấu thầu”:

Thi công trước khi có kết quả đấu thầu: Giao Thanh Tra tỉnh Gia Lai kiểm tra xử lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2095/UBND-KGVX giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền, đồng thời làm rõ việc thông tin báo chí phản ánh việc “Thi công trước khi có kết quả đấu thầu”.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Chư Sê, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả, tham mưu đề xuất (nếu có) gửi UBND tỉnh trước ngày 30-9-2024.

Hội trường lớn Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê thời điểm đơn vị thi công đã lắp đặt hệ thống quạt trước khi có kết quả đấu thầu. Ảnh: H.T

Hội trường lớn Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê thời điểm đơn vị thi công đã lắp đặt hệ thống quạt trước khi có kết quả đấu thầu. Ảnh: H.T

Trước đó, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo UBND huyện Chư Sê về việc xử lý nội dung phản ánh và thực hiện trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Liên quan đến gói thầu “Lắp đặt bổ sung quạt cho Hội trường lớn Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê” thi công trước thời điểm công bố trúng thầu, ngày 22-8-2024 UBND huyện Chư Sê có Công văn số 1477/UBND-NL trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí khẳng định: “Việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định của mạng đấu thầu quốc gia không có dấu thông thầu, vi phạm pháp luật”.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Chính trị huyện chưa thanh toán tạm ứng hay giải ngân bất kỳ hạng mục nào của gói thầu này và đang chuẩn bị tiến hành đấu thầu lại theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên nhân được lý giải là do giữa Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê và đơn vị thi công không thống nhất được nội dung gia cố thêm sắt giằng nên thống nhất hủy gói thầu.

Sau khi có thông tin báo chí phản ánh, Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê đã hủy gói thầu và đơn vị thi công đã tháo gỡ toàn bộ hệ thống quạt lắp đặt trước đó. Ảnh: H.T

Sau khi có thông tin báo chí phản ánh, Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê đã hủy gói thầu và đơn vị thi công đã tháo gỡ toàn bộ hệ thống quạt lắp đặt trước đó. Ảnh: H.T

Như thông tin phản ánh, gói thầu “Lắp đặt bổ sung quạt cho Hội trường lớn, Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê” được UBND huyện giao cho đơn vị này làm chủ đầu tư. Vào ngày 8-4-2024, Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và đăng tải hồ sơ mời thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đến 8 giờ sáng 17-4, ngừng nhận hồ sơ mở thầu và sau đó, ngày 18-4, Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê ký hợp đồng thi công lắp đặt với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Quảng cáo Phong Phú với giá dự thầu hơn 251 triệu đồng.

Tuy vậy, trong khi gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng thực tế Công ty TNHH một thành viên Quảng cáo Phong Phú đã thi công hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quạt bổ sung cho hội trường lớn từ nhiều ngày trước.

Lý giải việc này, chủ đầu tư cho rằng vì “mục tiêu chính trị”, phục vụ người dân cho khỏi nóng. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã tháo dỡ toàn bộ số quạt đã được lắp đặt nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.