Thêm một vụ phá hoại cổ vật nghiêm trọng tại Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một vụ phá hoại cổ vật nghiêm trọng vừa diễn ra tại Bảo tàng lăng Tần Thủy Hoàng, Trung Quốc vào cuối tháng 5 vừa qua, khi một du khách nam nhảy xuống hố khai quật số 3 của khu tượng binh mã và đẩy ngã hai bức tượng đất nung 2.000 năm tuổi.

Tượng binh mã cổ 2.000 năm tuổi bị xô ngã. (Video: Independent.co)

Theo trang Jimu News, một khách du lịch Trung Quốc đã trèo qua hàng rào và nhảy vào khu trưng bày đội quân đất nung nổi tiếng thế giới trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, làm hỏng 2 chiến binh đất nung cổ đại.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường mô tả, ban đầu người này nhảy xuống tầng giữa, từ đó tiếp tục nhảy xuống đáy hố số 3, sâu 5,4m. Sau khi đứng dậy, ông ta chạm vào tượng binh mã rồi bất ngờ đẩy ngã hai bức tượng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người không kịp phản ứng.

Hố số 3 tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện vào năm 1976, có diện tích khoảng 520m2. Hố này chứa 72 tượng binh mã, ngựa gốm và được nhiều nhà nghiên cứu nhận định là khu vực chỉ huy của toàn bộ quần thể binh mã dưới lòng đất. Được xây dựng vào khoảng năm 209 trước Công nguyên để canh gác lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, đội quân đất nung gồm 8.000 bức tượng như người thật là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất của Trung Quốc và được coi là biểu tượng của sự tinh tế về nghệ thuật và quân sự của Trung Quốc cổ đại. Di tích này đã trở thành di sản thế giới của UNESCO kể từ năm 1987.

Bảo tàng địa phương đã nhanh chóng đóng cửa tạm thời, yêu cầu khách tham quan rời khỏi khu vực.

Qua điều tra, cảnh sát quận Lâm Đồng (thành phố Tây An, Trung Quốc) cho biết, người đàn ông họ Tôn (30 tuổi) là người xô vỡ tượng binh mã, được xác định có vấn đề về thần kinh. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Các chuyên gia cũng đang đánh giá mức độ hư hại của hai tượng binh mã mặc giáp bị đẩy ngã.

Để tăng cường kiểm soát, khu di tích đã triển khai thêm lực lượng an ninh, bố trí nhân viên tuần tra thường xuyên trong bảo tàng và yêu cầu du khách tuân thủ nghiêm quy định tham quan văn minh.

Đây không phải lần đầu tiên các cổ vật Trung Quốc bị phá hoại. Vào ngày 5-2-2025, khu di tích này cũng từng ghi nhận một vụ việc tương tự khi một du khách nhảy vào hố số 1 để "ngắm gần hơn". Tuy nhiên sự cố lần đó không gây ra thiệt hại cho các tượng binh mã cổ.

Tháng 9-2023, theo CCTV, cảnh sát Trung Quốc đã nhận được báo cáo rằng, có một khoảng trống đã được mở ra trên bức tường Vạn Lý Trường Thành thứ 32. Một người đàn ông 38 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi đã dùng máy xúc phá thủng bức tường để mở đường tắt đi xuyên qua. Nhà chức trách cho biết hành động của hai người dân đã gây thiệt hại "không thể cứu vãn" cho tính nguyên vẹn, an toàn của phần công trình tường thành tại đây.

f24b0ef5eaec6466bb0266dd03d78a7b.jpg
Năm 2023, hai người đã bị bắt giữ vì đào xuyên qua một đoạn Vạn Lý Trường Thành để mở đường tắt.
 (Ảnh: Straitstimes.com)

Hiện, Bảo tồn Vạn Lý Trường Thành là một trong những ưu tiên của Trung Quốc, do khoảng 30% đoạn tường thành xây dưới thời nhà Minh (tương đương 1.962km tường thành) đã biến mất, theo thống kê năm 2015. Theo báo chí Trung Quốc, tường thành bị hư hại do mưa gió và bị người dân địa phương lấy trộm gạch để làm nhà./.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

(GLO)- Với việc xác lập khái niệm và cơ chế hỗ trợ đối với các chủ thể văn hóa, đẩy mạnh việc đưa văn hóa đến gần giới trẻ, biến bản sắc thành động lực phát triển..., Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

null