'Thái tử' Lee Jae-yong chính thức trở thành chủ tịch Samsung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Lee Jae-yong đã chính thức trở thành chủ tịch của Tập đoàn điện tử Samsung, theo thông báo ngày 27.10 của “đế chế” kinh doanh 250 tỉ USD của Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Samsung cho biết ông Lee Jae-yong, thế hệ thứ 3 của gia đình họ Lee đã lập ra “đế chế” Samsung, được thăng chức chủ tịch và quyết định được hội đồng quản trị ủng hộ trong cuộc họp ngày 27.10.

 

Ông Lee Jae-yong, cháu nội của người sáng lập Samsung Lee Byung-chul. Ảnh: Bloomberg
Ông Lee Jae-yong, cháu nội của người sáng lập Samsung Lee Byung-chul. Ảnh: Bloomberg


Tập đoàn Samsung do ông Lee Byung-chul thành lập vào năm 1938. Sau khi ông Lee Byung-chul qua đời năm 1987, người con trai thứ của ông là Lee Kun-hee tiếp quản vị trí điều hành cho đến khi qua đời vào năm 2020. Vị trí chủ tịch bị bỏ trống cho đến nay.

Ông Lee Jae-yong (54 tuổi, tên gọi khác là Jay Y. Lee), quý tử của ông Lee Kun-hee, bắt đầu làm việc cho Samsung từ năm 1991 và được thăng chức Phó chủ tịch vào năm 2012.

Việc ông Lee Jae-yong, người được coi là "thái tử" của Samsung, trở thành lãnh đạo tập đoàn đã được dự kiến từ lâu nhưng bị trì hoãn sau các cuộc điều tra tham nhũng khiến ông 2 lần phải ngồi tù.

Hồi tháng 8, ông Lee được tổng thống ân xá tội danh trong vụ án hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Việc thăng chức giúp ông Lee trở thành lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực bậc nhất tại Hàn Quốc. Chức vụ này tuy không khác biệt nhiều so với thời gian gần đây khi ông gần như đã là lãnh đạo trên thực tế, tuy nhiên việc danh chính ngôn thuận là tân chủ tịch sẽ giúp việc quản lý của ông Lee trở nên suôn sẻ hơn.

Ngay trong ngày ông Lee được thăng chức, tập đoàn Samsung công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong Quý 3/2022 cho thấy lợi nhuận giảm mạnh và cảnh báo chưa thể dự báo về sự phục hồi trong nhu cầu công nghệ cho đến nửa sau năm 2023. Báo cáo này đánh dấu những thách thức lớn mà ông Lee sẽ phải giải quyết.

Trong thông báo, tập đoàn nói rằng đã thăng chức cho ông Lee dựa trên “cân nhắc nhu cầu khẩn cấp trong việc quản lý và điều hành ổn định giữa môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng xấu”.

Trong tuyên bố của mình, ông Lee nói rằng đây là thời khắc then chốt và là lúc để lên kế hoạch cho bước tiếp theo của Samsung. “Đây là lúc để hành động, để dũng cảm và vững bước trong sự tập trung”, ông nói.

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.