Thái Lan: Xe chở Thủ tướng Abhisit bị tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những người biểu tình
Những người biểu tình "áo đỏ" tấn công xe chở Thủ tướng Abhisit.
Căng thẳng chính trị tại Thái Lan tiếp tục bị đẩy lên một nấc mới khi ngày 7-4, những người biểu tình "áo đỏ", do Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) lãnh đạo, đã tấn công xe chở Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và đoàn xe hộ tống. Trước đó, họ đã bao vây một khách sạn ở khu nghỉ mát Pattaya trong suốt 5 giờ đồng hồ, nơi ông Abhisit chủ trì cuộc họp nội các.

Theo các nguồn tin tại chỗ, khoảng 40 - 50 người "áo đỏ" đã đuổi theo đoàn xe hộ tống Thủ tướng Abhisit sau khi biết ông đã thoát ra khỏi "vòng phong toả" của khoảng 400 người biểu tình ở bên ngoài một khách sạn, nơi ông Abhisit vừa tiến hành họp nội các.
Những người biểu tình đã bao vây xe của Thủ tướng Abhisit, dùng nhiều vật dụng như chai nhựa, gậy, thậm chí mũ bảo hiểm xe máy đập vào cửa kính và thân xe. Lực lượng cảnh sát đã phải rất vất vả mới đưa được Thủ tướng Abhisit thoát ra ngoài an toàn, nhưng ít nhất một lái xe và một cảnh sát đã bị những người biểu tình quá khích đánh trọng thương.
Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết ông đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ ngay lập tức những người tấn công đoàn xe chở Thủ tướng. Ông nhấn mạnh: "Đây không phải là biểu tình hoà bình. Những người biểu tình đã vi phạm luật pháp Thái Lan". Ông cũng cho biết cảnh sát đã có các bức ảnh làm bằng chứng. Về phần mình, Thủ tướng Abhisit tuyên bố vụ tấn công của phe "áo đỏ" không khiến ông sợ hãi và ông vẫn tiếp tục công việc của mình.
Đây là diễn biến căng thẳng mới nhất trên chính trường Thái Lan trong bối cảnh UDD khẳng định sẽ tiến hành cuộc "quyết đấu" để lật đổ chính phủ 4 tháng tuổi của ông Abhisit bằng việc tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 8-4 thu hút sự tham gia của khoảng 300.000 người. Những động thái này đang đẩy chính trường Thái Lan vào một vòng xoáy bạo lực mới.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.