Thái Lan: Phe "áo vàng" lập chính đảng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những người áo vàng ủng hộ PAD đã biểu tình rầm rộ ở Bangkok cuối năm ngoái.
Những người áo vàng ủng hộ PAD đã biểu tình rầm rộ ở Bangkok cuối năm ngoái.
Ngày 25-5, lực lượng "áo vàng" ở Thái Lan, phong trào từng chiếm giữ các sân bay quốc tế ở thủ đô Bangkok hồi cuối năm ngoái, đã chính thức thành lập một chính đảng mới, song không từ bỏ chiến lược biểu tình trên đường phố.

Quyết định trên đã được ban lãnh đạo Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) công bố tại cuộc míttinh tại Bangkok thu hút hơn 30.000 người ủng hộ.
Ông Pibhop Dhongchai, một trong những nhân vật chủ chốt của PAD, cho biết PAD đang chọn một tên mới cho chính đảng vừa thành lập và trong 10 ngày tới sẽ công bố cương lĩnh của đảng.
PAD cũng đã quyết định thay đổi "màu cờ sắc áo", từ trang phục thuần một màu vàng (thể hiện lòng trung thành với Nhà Vua Thái Lan) sang kết hợp giữa màu vàng và xanh lá cây.
PAD vốn nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp thượng lưu ở Bangkok, các nhân vật thân cận với hoàng gia và giới chức quân đội. Phong trào này đặt mục tiêu đưa chính đảng mới thành lập trở thành một đảng có thế lực và ảnh hưởng mạnh trong nước, và có thể thu hút lá phiếu ủng hộ từ chính các lực lượng hiện ủng hộ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức vào năm tới.
Tuy nhiên, giới chức PAD tuyên bố không từ bỏ chiến lược biểu tình đường phố. Ông Suriyasai Katasila, một nhà lãnh đạo PAD, khẳng định các cuộc biểu tình trên đường phố sẽ không dừng lại sau khi phong trào này thành lập đảng mới.
Theo giới phân tích, những động thái mới trên của lực lượng "áo vàng" cùng với kế hoạch tổ chức biểu tình vào trung tuần tháng 6 tới để phô trương sức mạnh của lực lượng "áo đỏ" cho thấy môi trường chính trị của Thái Lan còn rất phức tạp, tạo nên những thách thức lớn đối với nỗ lực khôi phục ổn định của chính phủ Thủ tướng Abhisit.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.