Tạo đồng thuận trước ngày hội lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác chuẩn bị đang được các địa phương trong tỉnh triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Ở những địa bàn đặc thù như khu dân cư đông giáo dân, vùng ngư dân ven biển hay làng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền, vận động cử tri được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và đặc điểm cộng đồng.

Phát huy vai trò chức sắc tôn giáo

Thôn Xuân Phương (xã Tuy Phước Đông) có 3.251 cử tri, trong đó, khoảng 2/3 là giáo dân thuộc Giáo xứ Gò Thị, Giáo xứ Gò Dài và Giáo họ biệt lập Xuân Phong. Vì vậy, ngoài các kênh thông tin chung, công tác tuyên truyền bầu cử còn được thực hiện thông qua sự phối hợp với các chức sắc tôn giáo trong cộng đồng.

Tổ bầu cử thôn Xuân Phương (xã Tuy Phước Đông) rà soát thẻ cử tri.
Tổ bầu cử thôn Xuân Phương (xã Tuy Phước Đông) rà soát thẻ cử tri. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo ông Võ Đức Huy - Trưởng thôn Xuân Phương, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương cơ bản hoàn tất. Tổ bầu cử đang tiếp tục rà soát danh sách cử tri, kiểm tra thẻ cử tri, đồng thời hoàn thiện việc bố trí khu vực bỏ phiếu và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

“Bên cạnh hệ thống truyền thanh và các cuộc họp dân, chúng tôi đặc biệt chú trọng phối hợp với các linh mục để tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia bầu cử. Sau các buổi lễ tại nhà thờ, khi bà con tập trung đông đủ, việc thông tin về bầu cử rất thuận lợi và hiệu quả” - ông Huy cho biết.

Năm nay, ngày bầu cử trùng với ngày chủ nhật, thời điểm diễn ra thánh lễ, nên Giáo xứ Gò Dài chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tôn giáo.

“Chúng tôi nhắc nhở bà con hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và khuyến khích giáo dân sau khi tham dự thánh lễ sẽ tham gia bỏ phiếu. Đây là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước và địa phương” - linh mục Trần Văn Đức - Chánh xứ Giáo xứ Gò Dài chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Phương, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10, việc phối hợp với các chức sắc tôn giáo đã góp phần quan trọng đưa thông tin bầu cử đến với bà con giáo dân gần gũi và hiệu quả.

“Nhiều giáo dân đã chủ động tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử và danh sách ứng cử viên. Bà con xác định việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển của địa phương” - ông Minh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Minh (bìa trái, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Phương, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10) gặp gỡ linh mục Trần Văn Đức, Chánh xứ Giáo xứ Gò Dài để phối hợp tuyên truyền bầu cử.. Ảnh: Nguyễn Muội
Ông Nguyễn Văn Minh (bìa trái, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Phương, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10) gặp gỡ linh mục Trần Văn Đức, Chánh xứ Giáo xứ Gò Dài để phối hợp tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Nguyễn Muội

Sự đồng hành của các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền bầu cử đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong cộng đồng giáo dân, qua đó giúp công tác vận động cử tri diễn ra thuận lợi.

Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri nghề biển

Nếu tại các địa bàn đông giáo dân, việc tuyên truyền được thực hiện thông qua sinh hoạt tôn giáo thì ở những khu dân cư ven biển, công tác chuẩn bị bầu cử lại phải tính đến đặc thù nghề nghiệp của người dân.

Khu phố Thiện Chánh 2 (phường Hoài Nhơn Bắc) có 2.284 cử tri, trong đó, khoảng 80% sống bằng nghề khai thác hải sản. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng khu phố, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 31, địa phương có khoảng 1.300 cử tri là ngư dân đánh bắt xa bờ.

“Thời điểm này chỉ khoảng 300 người đang ở ngoài khơi. Nhiều ngư dân đã chủ động điều chỉnh kế hoạch ra khơi hoặc lùi chuyến biển để có mặt tại địa phương tham gia bầu cử” - ông Hồng cho biết.

Những ngày gần đây, tại nhà văn hóa khu phố, nơi đặt điểm bỏ phiếu, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khẩn trương. Danh sách cử tri và danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được niêm yết công khai để người dân theo dõi, tìm hiểu.

Ông Trần Đức Thảo (thứ 3 từ phải sang, Trưởng khu phố Thiện Chánh 2, phường Hoài Nhơn Bắc) và các thành viên tổ bầu cử kiểm tra lại bảng thông tin về các ứng cử viên. Ảnh: Quang Hải
Ông Trần Đức Thảo (thứ 3 từ phải sang, Trưởng khu phố Thiện Chánh 2, phường Hoài Nhơn Bắc) và các thành viên tổ bầu cử kiểm tra lại bảng thông tin về các ứng cử viên. Ảnh: Quang Hải

Theo ông Hồng, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền để ngư dân nắm rõ thời gian bầu cử, từ đó chủ động sắp xếp công việc phù hợp. “Không ít ngư dân sau khi cập bến đã tranh thủ ghé nhà văn hóa khu phố xem danh sách ứng cử viên và tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử trước khi chuẩn bị cho chuyến biển mới” - ông Hồng cho hay.

Ở khu phố Thiện Chánh 1 (phường Hoài Nhơn Bắc), nơi có 1.995 cử tri với hơn 80% người dân sống bằng nghề khai thác hải sản, công tác tuyên truyền bầu cử cũng được triển khai từ sớm. Ông Võ Hữu Tiến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Thiện Chánh 1, cho biết địa phương đã hoàn tất hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên. Nhiều ngư dân chưa ra khơi đã tham dự để nắm rõ thông tin về người ứng cử. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động để bà con đi bầu cử sớm, đầy đủ. Mục tiêu là để mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Sâu sát đồng bào dân tộc thiểu số

Thôn Đăk Đưm (xã Vân Canh) có 153 hộ với 314 cử tri, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn là người Bana. Vì vậy, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân.

Các thành viên Tổ bầu cử thôn Đăk Đưm (xã Vân Canh) trao đổi, bàn bạc công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: Nguyễn Muội
Các thành viên Tổ bầu cử thôn Đăk Đưm (xã Vân Canh) trao đổi, bàn bạc công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo ông Đoàn Văn Tân-Trưởng thôn Đăk Đưm, cán bộ thôn đã tham gia các lớp tập huấn để nắm rõ quy trình, nhiệm vụ và các phần việc cần triển khai phục vụ bầu cử. “Chúng tôi tổ chức họp tổ bầu cử, họp thôn để thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử. Do ban ngày bà con đi làm rẫy nên việc tuyên truyền chủ yếu thực hiện vào buổi tối, khi mọi người đã trở về nhà” - ông Dặm cho biết.

Bên cạnh các buổi họp thôn, thông tin về bầu cử còn được phát thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, giúp người dân dễ dàng cập nhật ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ vậy, nhiều cử tri trong thôn đã chủ động tìm hiểu và chuẩn bị tham gia ngày bầu cử.

Chị Đoàn Thị Trà Mi (22 tuổi) cho biết, đây là lần đầu tiên chị tham gia bầu cử nên rất háo hức. “Ngày nào loa của thôn cũng thông báo về bầu cử nên tôi nghe quen rồi. Tôi cũng chú ý nghe để biết thêm về các ứng cử viên. Đến ngày bầu cử, tôi sẽ đi bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình” - chị Mi nói.

Theo ông Đoàn Văn Dặm - Bí thư Chi bộ thôn Đăk Đưm, khu vực bỏ phiếu sẽ được bố trí tại nhà văn hóa thôn, bảo đảm thuận tiện để người dân đến tham gia. “Chúng tôi cố gắng thông tin để bà con hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và tham gia đầy đủ. Khi người dân nắm rõ thông tin và chủ động đi bầu, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của cả cộng đồng” - ông Dặm nói.

Sự chủ động của hệ thống chính trị ở cơ sở cùng tinh thần trách nhiệm của người dân đang góp phần tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng quan trọng để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke.

Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Nhơn Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Nhơn Châu

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24-7, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà các bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã Nhơn Châu.

Xã Chư Sê trao 100 suất quà tri ân người có công

Xã Chư Sê trao 100 suất quà tri ân người có công

(GLO)- Chiều 21-7, UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Mỹ Thạch và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tri ân thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

null