Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm về "báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về "báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; quản lý hiệu quả các nền tảng số xuyên biên giới và thúc đẩy phát triển các nền tảng số trong nước trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường công tác quản lý báo chí, rà soát, đánh giá, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp có biểu hiện vi phạm về “báo hóa” tạp chí, “tư nhân hóa” báo chí, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản trang thông tin điện tử tổng hợp; tiếp tục triển khai các biện pháp chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; triển khai các quy định pháp luật mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Tại kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản định kỳ hàng quý/6 tháng/năm tổng hợp số liệu thực hiện các nội dung trên tại tỉnh, báo cáo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) theo quy định.

Việc triển khai kế hoạch nhằm mục đích quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ ngành và của tỉnh về quản lý, chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý báo chí; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các cơ quan báo chí có biểu hiện “báo hóa” tạp chí, “tư nhân hóa” báo chí; các tổ chức, doanh nghiệp có hành vi “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi tham gia không gian mạng đảm bảo an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Dữ liệu nhịp tim và tiêu hao calo trên đồng hồ thông minh thường có sai số.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

null