Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do kê khai tài sản không trung thực. Trước đó, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện video vợ ông Mến tuyên bố tặng con gái và con rể 600 công đất, ước tính trị giá khoảng 90 tỷ đồng.

Ngày 28/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 32. Tại kỳ họp, Ủy ban đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Mến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra, với cương vị Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Bùi Văn Mến chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, đặc biệt kê khai tài sản không trung thực.

Cụ thể, ông Mến sở hữu tài sản thuộc diện phải kê khai nhưng không thực hiện đúng quy định về kê khai tài sản, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, căn cứ Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định kỷ luật ông Bùi Văn Mến bằng hình thức cảnh cáo.

Hiện, các tài khoản đăng tải clip đám cưới con gái ông Mến đã gỡ khỏi mạng xã hội.
Hiện, các tài khoản đăng tải clip đám cưới con gái ông Mến đã gỡ khỏi mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một đám cưới, trong đó người phụ nữ được cho là vợ ông Mến tuyên bố tặng con gái và con rể 600 công đất (trị giá khoảng 90 tỷ đồng theo giá thị trường).

Theo Thanh Hùng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

Trong số 573 nhãn hiệu sữa bột giả mới được công bố có đến 305 nhãn hiệu được nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ Sở Y tế Hoà Bình cũng phải thốt lên đây là chuyện "khủng khiếp", người dân có quyền nghi ngờ có khuất tất.