Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho học sinh cứu người đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 24-4, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Kim Tân), thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo 10 triệu đồng tiền thưởng cho em Kpă Nguyên (lớp 4C) vì đã có thành tích đột xuất dũng cảm cứu người bị đuối nước xảy ra vào ngày 28-3 tại khu vực thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen cho em Kpă Nguyên. Ảnh: Như Loan
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen cho em Kpă Nguyên. Ảnh: Như Loan

Phát biểu tại buổi tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Ksor Suy đã biểu dương hành động dũng cảm, xả thân cứu người của em Kpă Nguyên. Qua đây, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới các khu vực là điểm nóng về đuối nước trên địa bàn để người dân nâng cao cảnh giác, quản lý con em mình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đuối nước thương tâm.

Trước đó, vào chiều 28-3, trên đường đi chơi khi nghe tiếng kêu cứu của 2 anh, chị đang chới với giữa dòng nước, em Kpă Nguyên không chút do dự đã lao xuống dòng nước sâu đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.