Tân Hoa hậu Thế giới 2023: Nhan sắc tựa thiên thần, thạo 4 thứ tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Krystyna Pyszko - mỹ nhân đến từ Cộng hòa Séc vừa đăng quang Miss World 2023 không chỉ có vẻ đẹp ngọt ngào mà còn có thành tích ấn tượng.

Tối 9/3 (giờ Việt Nam), cuộc thi Miss World 2023 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Cộng hòa Séc - Krystyna Pyszko.

Tối 9/3 (giờ Việt Nam), cuộc thi Miss World 2023 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Cộng hòa Séc - Krystyna Pyszko.

Trong khoảnh khắc đăng quang, vẻ đẹp ngọt ngào của Krystyna Pyszko khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Trong khoảnh khắc đăng quang, vẻ đẹp ngọt ngào của Krystyna Pyszko khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Krystyna Pyszko cao 1m8, năm nay 24 tuổi, từng tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha, đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo.

Krystyna Pyszko cao 1m8, năm nay 24 tuổi, từng tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha, đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Krystyna Pyszko còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World nhờ những thành tích ấn tượng.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Krystyna Pyszko còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World nhờ những thành tích ấn tượng.

Trong cuộc thi, đại diện Cộng hòa Séc từng lọt Top 4 World Best Designer, Top 10 Dự án nhân ái, Top 20 Người đẹp thời trang.

Trong cuộc thi, đại diện Cộng hòa Séc từng lọt Top 4 World Best Designer, Top 10 Dự án nhân ái, Top 20 Người đẹp thời trang.

Ở phần thuyết trình về dự án nhân ái, người đẹp ghi điểm với chia sẻ: "Hãy nghĩ khi các bạn là trẻ em có giấc mơ và khi lớn lên giấc mơ bị lãng quên. Hãy tưởng tượng bạn là một bà mẹ có đứa con như vậy nhưng khi lớn lên lại bỏ quên giấc mơ đó. Nguyên nhân đến từ việc những đứa trẻ đó chưa có điều kiện giáo dục mà các bé đang cần. Nhiệm vụ và ước mơ cả đời tôi là mang tới nền giáo dục chất lượng tới trẻ em. Tôi tin rằng, giáo dục là quyền cơ bản mọi trẻ em đều đáng được nhận. Điều này tôi đã làm từ trước khi đến với các cuộc thi sắc đẹp, điều tôi ấp ủ từ trái tim và tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc này trong tương lai". Người đẹp cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện cho trẻ em. Cô từng mở một trường học tiếng Anh cho trẻ em kém may mắn ở Tanzania và đích thân giảng dạy tại đây.

Ở phần thuyết trình về dự án nhân ái, người đẹp ghi điểm với chia sẻ: "Hãy nghĩ khi các bạn là trẻ em có giấc mơ và khi lớn lên giấc mơ bị lãng quên. Hãy tưởng tượng bạn là một bà mẹ có đứa con như vậy nhưng khi lớn lên lại bỏ quên giấc mơ đó. Nguyên nhân đến từ việc những đứa trẻ đó chưa có điều kiện giáo dục mà các bé đang cần. Nhiệm vụ và ước mơ cả đời tôi là mang tới nền giáo dục chất lượng tới trẻ em.

Tôi tin rằng, giáo dục là quyền cơ bản mọi trẻ em đều đáng được nhận. Điều này tôi đã làm từ trước khi đến với các cuộc thi sắc đẹp, điều tôi ấp ủ từ trái tim và tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc này trong tương lai". Người đẹp cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện cho trẻ em. Cô từng mở một trường học tiếng Anh cho trẻ em kém may mắn ở Tanzania và đích thân giảng dạy tại đây.

Cô cũng để lại ấn tượng mạnh khi trả lời trong phần thi ứng xử trong đêm chung kết Miss World 2024. Nhận được câu hỏi: "Một trong những vấn đề liên quan việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà bạn muốn nói là gì?", người đẹp Cộng hòa Séc tự tin trả lời: "Tôi sẽ nói về việc thiếu sự đồng cảm, đặc biệt là những phụ nữ đến từ khu vực nghèo khó, họ ngần ngại nói về sức khỏe thai sản, sức khỏe của bản thân. Tôi muốn những người phụ nữ độc lập, hãy mạnh mẽ nói về điều này".

Cô cũng để lại ấn tượng mạnh khi trả lời trong phần thi ứng xử trong đêm chung kết Miss World 2024. Nhận được câu hỏi: "Một trong những vấn đề liên quan việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà bạn muốn nói là gì?", người đẹp Cộng hòa Séc tự tin trả lời: "Tôi sẽ nói về việc thiếu sự đồng cảm, đặc biệt là những phụ nữ đến từ khu vực nghèo khó, họ ngần ngại nói về sức khỏe thai sản, sức khỏe của bản thân. Tôi muốn những người phụ nữ độc lập, hãy mạnh mẽ nói về điều này".

Krystyna Pyszko đang là người mẫu quốc tế, đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám. Cô thành thạo 4 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Slovak và tiếng Đức.

Krystyna Pyszko đang là người mẫu quốc tế, đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám. Cô thành thạo 4 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Slovak và tiếng Đức.

Người đẹp 24 tuổi có sở thích đi du lịch, khám phá các nền văn hóa. Cô có nhiều tài lẻ như vẽ tranh, thổi sáo, chơi violin...

Người đẹp 24 tuổi có sở thích đi du lịch, khám phá các nền văn hóa. Cô có nhiều tài lẻ như vẽ tranh, thổi sáo, chơi violin...

Có thể bạn quan tâm

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Mùa tết năm nay, sao Việt bùng nổ với visual áo dài bắt mắt. Ngoài trang phục truyền thống này, nhiều ngôi sao vẫn chọn outfit sành điệu đón tết. Không quá nổi bật với phong cách cá tính, các người đẹp khiêm tốn khi có màn mix match đơn giản để lên đồ dịp đầu năm.