Chung kết Miss World 2024: Đại diện Cộng hòa Séc đăng quang Hoa hậu, Mai Phương dừng chân tại top 40

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Krystyna Pyszková, đại diện của Cộng hòa Séc chính thức đăng quang Miss World 2024, đại diện Việt Nam, Huỳnh Nguyễn Mai Phương dừng chân tại top 40 đầy tiếc nuối.

Tối 9-3 (giờ Việt Nam) chung kết Miss World 2024 (Hoa hậu thế giới 2024) đã chính thức diễn ra tại Ấn Độ.

Đại diện Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương cùng tranh tài với 111 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm ra chủ nhân của vương miện năm nay.

Mở màn đêm thi, 112 thí sinh gây bất ngờ khi xuất hiện lộng lẫy trong trang phục dân tộc, từng thí sinh khoe vẻ đẹp nền nã trên nền nhạc sôi động.

Sau đó, các thí sinh bước vào phần thi dạ hội. Điểm mới của phần thi dạ hội năm nay là từng thí sinh sẽ được camera quay cận thay vì 4 thí sinh sẽ xuất hiện chung như năm ngoái.

Xuất hiện cuối cùng trong phần thi dạ hội, Mai Phương diện thiết kế mang tên Darling, It’s Dawn mang ý nghĩa liên quan đến bình minh diệu kỳ. Ảnh: Chụp màn hình

Xuất hiện cuối cùng trong phần thi dạ hội, Mai Phương diện thiết kế mang tên Darling, It’s Dawn mang ý nghĩa liên quan đến bình minh diệu kỳ. Ảnh: Chụp màn hình

Thiết kế có kiểu dáng ôm sát khoe đường cong của nàng hậu, đính kết pha lê vô cùng tinh xảo cùng điểm nhấn là phần đuôi cá chuyển động rất mềm mại theo từng bước đi của Mai Phương.

Khép lại phần thi dạ hội, BTC công bố giải thưởng phụ và xác định được 13 người đẹp vào thẳng top 40 gồm đại diện của Botswana, Anh, LiBan, Nigeria, Zimbabwe (thắng thử thách Head to Head), Nepal, Uganda, Brazil, Ukraine (thắng giải Người đẹp nhân ái).

Đại diện Brazil chiến thắng chung cuộc phần thi phụ Dự án nhân ái. Ảnh: Miss World

Đại diện Brazil chiến thắng chung cuộc phần thi phụ Dự án nhân ái. Ảnh: Miss World

Bốn thí sinh còn lại là đại diện của Croatia (thắng thử thách Người đẹp Thể thao), Martinique (chiến thắng top Model), Tunisia (thắng Người đẹp Tài năng) và Huỳnh Nguyễn Mai Phương đại diện Việt Nam (thắng thử thách Multimedia).

Top 40 của Miss World 2024

Top 40 của Miss World 2024

Các thí sinh còn lại của top 40 gồm đại diện của Belize, Canada, Cộng hoà Dominica, Peru, Puerto Rico, Trinidad và Tobago, Cameroon, Kenya, Madagascar, Mauritius, Somalia, Nam Phi, Nam Sudan, Tanzania, Bỉ, Cộng hoà Séc, Pháp, Gibraltar, Ý, Tây Ban Nha, Wales, Úc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Newzeland, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện của Thái Lan và Philippines không lọt top 40 khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ. Trước đó, chuyên trang sắc đẹp Missology đã dự đoán đại diện Philippines đứng vị trí thứ 9 chung cuộc.

Từ top 40, BTC tiếp tục công bố top 12, theo BTC mỗi châu lục sẽ có ít nhất 2-3 đại diện được gọi tên danh sách này.

Top 12 Miss World 2024 chính thức lộ diện

Top 12 Miss World 2024 chính thức lộ diện

Cụ thể các thí sinh lọt top 12 gồm đại diện của Brazil, Cộng hoà Dominica, Trinidad và Tobago, Botswana, Mauritius, Uganda,Cộng hoà Séc, Anh, Tây Ban Nha, Úc, Ấn Độ và Liban.

Hoa hậu Mai Phương, đại diện của Việt Nam chính thức dừng chân tại top 40 đầy tiếc nuối

Hoa hậu Mai Phương, đại diện của Việt Nam chính thức dừng chân tại top 40 đầy tiếc nuối

Từ top 12, BTC tiếp tục công bố top 8 bước vào phần thi ứng xử, mỗi châu lục có hai đại diện gồm hai đại diện là Brazil, Trinidad và Tobago (Châu Mỹ và Caribe), Botswana, , Uganda (Châu Phi), Cộng hoà Séc, Anh (châu Âu), Ấn Độ, Liban (Châu Á).

Top 8 thí sinh của Miss World 2024

Top 8 thí sinh của Miss World 2024

Năm nay, phần thi ứng xử của của top 8 sẽ được phân theo Châu lục. Hai đại diện của châu lục cùng trả lời một câu hỏi và 1 trong hai thí sinh của châu lục đó sẽ dành chiến thắng để bước vào top 4.

Hai đại diện châu Âu nhận được câu hỏi khó về sức khỏe: "Một trong những vấn đề sức khỏe cho thế giới, đó là gì?"

Đại diện Cộng hòa Séc trả lời: “Được là một người phụ nữ là món quà lớn nhất dành cho tôi. Hôm nay, tôi đại diện cho những người phụ nữ trên thế giới. Tôi tin điều mà chúng ta nên quan tâm là vấn đề thai sản và tôi tin mọi phụ nữ trên thế giới rất e ngại khi nói về vấn đề này".

Trong khi đó, đại diện Anh - Jessica Gagen - trình bày về vấn đề sức khỏe, thai sản của những phụ nữ đến từ vùng nghèo khó. Cô mong muốn họ có thể mạnh mẽ và vượt qua nghịch cảnh.

Top 4 chính thức lộ diện gồm Trinidad và Tobago, Botswana, Cộng hoà Séc và Liban.

Top 4 chính thức lộ diện gồm Trinidad và Tobago, Botswana, Cộng hoà Séc và Liban.

Top 4 Miss World 2024 được gọi tên. Nguồn: Miss World

Top 4 Miss World 2024 được gọi tên. Nguồn: Miss World

Sau đó, top 4 thí sinh bước vào phần thi đặc biệt đó là phần gọi vốn các nhà đầu tư đến từ chương trình Shark Tank Ấn Độ cho dự án nhân ái của mình.

Thông qua phần thi này, các thí sinh chứng minh bản thân là người xứng đáng với chiếc vương miện Miss World 2024.

Các Shark Tank sẽ lắng nghe và lựa chọn đầu tư dự án nào của các thí sinh và giúp ban giám khảo chọn ra top 2 chung cuộc.

"Hãy tưởng tượng rằng bạn là một đứa trẻ và bạn có ước mơ và hy vọng của mình, nhưng khi bạn lớn lên, ước mơ của bạn ngày càng xa vời.

Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là một phụ huynh, và con bạn cũng đối mặt với tình cảnh tương tự: có một ước mơ, nhưng khi lớn lên, giấc mơ đó ngày càng xa hơn.

Đó là do bọn trẻ không được tiếp cận nền giáo dục phù hợp để thực hiện ước mơ sự nghiệp của chúng.

Tính đến năm 2024, thế giới vẫn có 250 triệu trẻ em không được đến trường và đó là lý do tại sao sứ mệnh cả đời của tôi là mang đến nền giáo dục có chất lượng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi tin rằng giáo dục là quyền cơ bản mà mọi trẻ em đều xứng đáng có được và tôi ở đây để ủng hộ những đứa trẻ đó. Đó là điều tôi đã làm từ rất lâu trước khi tôi tham gia Miss World, nó rất quan trọng với tôi và tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện [sứ mệnh này] bất kể có giành được vương miện hay không" - đại diện Cộng hoà Séc chia sẻ về dự án nhân ái của mình.

Top 4 sau khi hoàn thành phần thi hùng biện

Top 4 sau khi hoàn thành phần thi hùng biện

Cuối cùng, Krystyna Pyszková, đại diện Cộng hòa Séc đã chính thức đăng quang Miss World 2024. Á hậu 1 thuộc về đại diện của Liban (Châu Á Thái Bình Dương).

Khoảnh khắc đăng quang của Krystyna Pyszková, đại diện Cộng hòa Séc tại Miss World 2024. Nguồn: Missology

Khoảnh khắc đăng quang của Krystyna Pyszková, đại diện Cộng hòa Séc tại Miss World 2024. Nguồn: Missology

Krystyna Pyszková sinh năm 1999, được fan sắc đẹp gọi là "Thiên thần tóc vàng" với chiều cao ấn tượng 1m 81.

Krystyna Pyszková cũng được đánh giá cao về học vấn khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Karl ở Praha. Hiện cô đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo. Krystyna Pyszková cũng là người mẫu nổi tiếng ở quê nhà, từng tham gia nhiều sàn diễn.

Đại diện Cộng hoà Séc biết nhiều ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Ba Lan, Slovak, Đức. Cô thành lập Quỹ Krystyna Pyszko, tiếp tục phát triển các dự án hướng đến người nghèo. Khoảnh khắc khiến Krystyna Pyszková tự hào là mở một trường học tiếng Anh cho trẻ em kém may mắn ở Tanzania.

Có thể bạn quan tâm

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Mùa tết năm nay, sao Việt bùng nổ với visual áo dài bắt mắt. Ngoài trang phục truyền thống này, nhiều ngôi sao vẫn chọn outfit sành điệu đón tết. Không quá nổi bật với phong cách cá tính, các người đẹp khiêm tốn khi có màn mix match đơn giản để lên đồ dịp đầu năm.