Tấm lòng thầy giáo Phan Ngọc Duy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong lần cùng đoàn công tác của Trường Đại học Luật (Đại học Huế) đến tặng quà tại xã Chư Don, tôi gặp thầy giáo Phan Ngọc Duy-Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Thầy Duy để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc bởi sự tận tình, nhiệt huyết và hết lòng vì học sinh.

Thầy Duy chia sẻ: Trăn trở với việc làm sao để các em học sinh có đầy đủ đồ dùng học tập khi đến trường, thầy nghĩ đến việc tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm 2015, thầy Duy tham gia Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” huyện Chư Pưh. Không ngại khó, ngại khổ, thầy cùng các thành viên Câu lạc bộ đã vận động, kết nối các Mạnh Thường Quân giúp đỡ nhiều điểm trường của huyện. Trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19, thầy đã xung phong đến chốt cầu 110 trên quốc lộ 14 để giúp đỡ những người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê nhà, vận động bà con nơi mình sinh sống nấu cơm tiếp tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

 Thầy Phan Ngọc Duy (bìa trái) trao vở và tiền mặt vận động từ các Mạnh Thường Quân cho Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh). Ảnh: N.D
Thầy Phan Ngọc Duy (bìa trái) trao vở và tiền mặt vận động từ các Mạnh Thường Quân cho Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh). Ảnh: N.D


“Tôi luôn tâm niệm, cuộc sống này cần phải biết cho đi, cho đi để mang lại hạnh phúc cho những người khác. Vì vậy, tôi trở thành cầu nối của nhiều phong trào từ thiện. Qua sự kết nối của tôi, nhiều tấm lòng thiện nguyện đã đến với người dân và học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa của tỉnh”-thầy Duy bày tỏ. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện, thầy Duy cùng với các giáo viên tham gia vận động Mạnh Thường Quân chung tay xây dựng khu vui chơi cho các em học sinh Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (xã Ia Hrú); tặng 2.000 cuốn vở và 2 chiếc xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng (xã Chư Don).

Nhắc đến lần làm từ thiện tại Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng, thầy Duy cho hay: Các em đi học nhưng luôn thiếu bút mực, sách vở. Học sinh ở đây nghèo nhưng rất ngoan, đi học chuyên cần và thích học. Trong một lần gặp gỡ cán bộ Trường Đại học Luật, thầy xúc động kể về hoàn cảnh của các em và bày tỏ mong muốn có thể giúp các em những đồ dùng cần thiết để phục vụ việc học tập. Từ sự kết nối của thầy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật cùng các thành viên của nhóm ATM gạo Huế vượt hơn 500 km đến tận trường tặng quà cho các em học sinh nơi đây. Quà tặng gồm 1.620 cuốn vở, 1.000 cây bút chữ A, 1.500 cây bút bi, 500 chiếc ghế nhựa, 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn còn dành tặng 5 triệu đồng tiền mặt cho Quỹ học tập của Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Rong).

Qua sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân, nhiều học sinh người dân tộc thiểu số ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội, thêm động lực để đến trường. “Tôi sẽ cố gắng để giúp được nhiều hơn những cảnh đời khó khăn, tiếp sức giúp các em đến trường”-thầy Duy trải lòng.

 

HUYỀN LY

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null