Tài xế taxi gọi bạn đánh gãy chân hành khách say rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 10-12, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe Nguyễn Hữu Được, 35 tuổi, ngụ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
 

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe Nguyễn Hữu Được.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe Nguyễn Hữu Được.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 30-8, khi anh Huỳnh Văn Bảy, ngụ thành phố Rạch Giá cùng một số người bạn đón chiếc xe taxi do Được điều khiển đi từ thị trấn An Thới đến khu du lịch Bãi Khem. Khi xe đi được một đoạn, do có hơi men trong người nên anh Bảy tự ý dùng tay bóp kèn và phá phách một số đồ đạt trên xe.

Không hài lòng với hành động của vị khách này nên Được đã nhắc nhở. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Được dừng xe đuổi các vị khách này xuống đường rồi điện thoại rủ thêm 2 người bạn đến để đánh Bảy.

Thấy Được và người lạ đuổi theo, anh Bảy và nhóm bạn bỏ chạy. Do say rượu, chạy không kịp, nên Bảy đã bị Được dùng cây đánh gãy chân. Gây án xong Được đưa anh Bảy vào bệnh viện cấp cứu.

Văn Vũ/CAND

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null