Tài xế lái ô tô vào đường cấm, hất công an lên nắp capo lĩnh hơn 14 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe vì đi vào đường cấm ô tô trên phố Hạ Đình, Trịnh Hồng Đăng không chấp hành, hất một chiến sĩ công an lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Ngày 30/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Hồng Đăng (SN 1981, ở quận Cầu Giấy) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Bị cáo từng có 4 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 5/4/2023, Đăng chạy ô tô đi vào đường ven hồ Hạ Đình, hướng đi ra đầu ngách 342/101, phố Khương Đình, Hà Nội. Đoạn đường này có biển báo cấm ô tô đi vào.

Lúc này, tại khu vực phố Hạ Đình, tổ công tác của Công an phường Hạ Đình đang thực hiện phân luồng giao thông. Tổ công tác phát hiện xe do Đăng điều khiển có dấu hiệu vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Bị cáo Trịnh Hồng Đăng tại toà.

Bị cáo Trịnh Hồng Đăng tại toà.

Tuy nhiên, Đăng không chấp hành hiệu lệnh, lái xe lùi lại khoảng 5m để né tránh lực lượng chức năng. Hai cán bộ công an cùng 2 cán bộ tự quản đuổi theo xe của Đăng, đến khi gặp chỗ đông người, cán bộ công an tên Trần Việt Tú (SN 1990) chặn được đầu xe lại.

Cùng lúc, một cán bộ công an khác tiến tới, mở cửa xe ô tô của Đăng, yêu cầu bị cáo ra ngoài. Đăng tiếp tục không chấp hành mà lùi xe lại, rồi bất ngờ rú ga khiến anh Tú bị hất lên nắp capo, phải bám vào cần gạt nước và không thể xuống được.

Đăng tiếp tục lái xe đi thêm 200m mới đánh lái, hất chiến sĩ công an xuống đường, rồi phóng tới một gara, sửa chữa các vết xước trên ô tô trước khi bỏ trốn. Trịnh Hồng Đăng bị bắt sau đó 4 tháng theo quyết định truy nã.

Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định, cán bộ công an Trần Việt Tú bị gãy xương đùi và một số thương tích khác với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 38%.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, hành vi của bị cáo đã thỏa mãn tội giết người, theo quy định tại khoản 1, Điều 123 - Bộ luật hình sự. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo.

Về dân sự, anh Trần Việt Tú đề nghị Đăng phải bồi thường 100 triệu đồng chi phí điều trị thương tích, đề nghị xử lý Đăng theo pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Từ trại giam, bị án Trương Mỹ Lan gửi đơn kiến nghị về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với mong muốn đưa giải pháp tốt nhất khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án, đồng thời tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

null