Tại sao Thể Công Viettel phải rời sân Hàng Đẫy, Bộ Quốc phòng được phúc đáp thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND TP.Hà Nội vừa có công văn trả lời Bộ Quốc phòng về việc không đồng ý cho CLB Thể Công Viettel chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà bắt đầu từ mùa giải 2024 - 2025.

"ĐƯƠNG ĐẦU" VỚI HAI ĐỐI THỦ QUÁ NẶNG KÝ

Như Thanh Niên nhiều lần đưa tin, cuối tháng 10.2023, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) nhận được yêu cầu bằng văn bản của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nói rõ, AFC sẽ chỉ phân bổ suất tham dự các giải châu Á cho liên đoàn thành viên nào đáp ứng đúng quy định của AFC. Theo đó, giải bóng đá vô địch quốc gia phải theo thể thức sân nhà - sân khách với điều kiện tối đa chỉ một CLB sử dụng chung một sân vận động. Nếu VFF không tuân thủ yêu cầu này, AFC sẽ cắt của VN suất dự giải châu Á dành cho các CLB.

Thể Công Viettel (trái) và Hà Nội FC thi đấu trên sân Hàng Đẫy mùa 2023 - 2024

Thể Công Viettel (trái) và Hà Nội FC thi đấu trên sân Hàng Đẫy mùa 2023 - 2024

Tại VN, sân Hàng Đẫy được 3 CLB chọn làm sân nhà, gồm đội Hà Nội, đội Công an Hà Nội (CAHN), đội Thể Công Viettel. Cả 3 đội này đều không phải chủ sở hữu sân Hàng Đẫy nên cơ quan quyết định về việc đội nào phải rời sân Hàng Đẫy là UBND TP.Hà Nội (nơi quản lý sân). Dĩ nhiên, các đơn vị chủ quản của 3 CLB này đều đồng loạt có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội, trình bày các lý do để được ở lại sân Hàng Đẫy. Trong đó, Bộ Quốc phòng từ đầu năm 2024 đã có công văn đề nghị TP.Hà Nội hỗ trợ, cho phép Thể Công Viettel sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà.

Sân Hàng Đẫy sẽ chỉ là sân nhà của đội Hà Nội và đội CAHN

Sân Hàng Đẫy sẽ chỉ là sân nhà của đội Hà Nội và đội CAHN

Tại công văn do Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà ký, phúc đáp Bộ Quốc phòng vào ngày 17.7, nội dung có đoạn: "CLB Hà Nội và CLB CAHN đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo bóng đá trẻ và đại diện cho bóng đá thủ đô thi đấu các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế. Hà Nội FC đã có 6 lần vô địch quốc gia, 3 lần vô địch Cúp quốc gia và đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt Siêu cúp quốc gia, giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018. Mùa giải 2023, đội CAHN đã giành ngôi vô địch V-League. Với thành tích nêu trên của 2 CLB, TP.Hà Nội đã giao nhiệm vụ quan trọng cho Hà Nội FC và đội CAHN trong công tác huấn luyện, đào tạo các đội bóng đá nam: U.9, U.11, U.13, U.15, U.17, U.19 và U.21 nhằm đạt được kết quả tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 và các kỳ đại hội tiếp theo".

CÓ THỂ PHẢI TỐN 12 TỈ ĐỒNG/NĂM THUÊ SÂN

UBND TP.Hà Nội khẳng định, việc hỗ trợ CLB Thể Công Viettel sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà tại mùa giải 2024 - 2025 là chưa phù hợp. Công văn cũng nêu rõ: "Quy định của AFC đã tạo nhiều khó khăn cho các CLB trong việc lựa chọn sân nhà, đồng thời cũng nằm ngoài sự mong muốn của TP.Hà Nội. Rất mong Bộ Quốc phòng chia sẻ cùng TP.Hà Nội". Hà Nội đã đề nghị Bộ Quốc phòng liên hệ với Bộ VH-TT-DL xem xét, hỗ trợ Thể Công Viettel sử dụng sân vận động phù hợp, đăng ký làm sân nhà.

V-League 2024 - 2025 dự kiến khởi tranh ngày 14.9.2024. Thể Công Viettel sẽ phải chạy đua với thời gian để tìm sân nhà phù hợp. Khó khăn ở chỗ, tại Hà Nội thời điểm này, chỉ có 2 sân đáp ứng được yêu cầu của VFF về tổ chức trận đấu ở giải chuyên nghiệp là sân Hàng Đẫy và sân Mỹ Đình. Sân Hàng Đẫy đã không được ở lại, Thể Công Viettel đã có một số buổi làm việc với đại diện Khu liên hợp thể thao quốc gia (đơn vị quản lý sân Mỹ Đình), thì vấp phải vấn đề rất nan giải là kinh phí. Tiền thuê sân mỗi trận ở đây dao động từ 700 - 800 triệu đồng. Số tiền có thể thấp hơn nếu trận đấu được tổ chức vào khung giờ chiều 15 giờ 30 hoặc 16 giờ vì có thể sân không phải bật dàn đèn, rất tốn điện. Nhưng khung giờ mà đội đá tại V-League thường vào 19 giờ 15.

Như vậy, với 15 trận sân nhà/mùa, đội bóng áo lính phải chi số tiền khổng lồ lên đến 12 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null